Sáng 9/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ) huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hóa các dân tộc Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Đêm 28/6 rạng sáng 29/6, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Có nơi, lượng mưa trên 100mm/24h như tại huyện Lâm Bình (xã Thượng Lâm 198 mm; Khuân Hà 167 mm; Xuân Lập 121 mm; thị trấn Lăng Can 186 mm) và huyện Na Hang (xã Hồng Thái 115 mm).
Là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang nhưng Lâm Bình lại có tỷ lệ che phủ rừng khá lớn lên đến gần 78%. Có được kết quả này, Lâm Bình đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp dựa vào dân để giữ rừng.
Là một trong 16 dân tộc rất ít người ở Việt Nam (dưới 10.000 người), người Pà Thẻn ở tỉnh Tuyên Quang có 267 hộ, sinh sống tập trung tại các xã đặc biệt khó khăn như Hồng Quang (huyện Lâm Bình), Linh Phú (huyện Chiêm Hóa), Kiến Thiết và Trung Sơn (huyện Yên Sơn). Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống người Pà Thẻn giờ đây đã đổi thay nhiều…
Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m, đêm 2/3, địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa dông với lượng mưa phổ biến 5-10mm, khu vực các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Lâm Bình có lượng mưa từ 10-20mm. Một số khu vực đã xảy ra mưa đá.
Lâm Bình là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang với nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng... Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, quảng bá hình ảnh, các sản phẩm du lịch... Lâm Bình đã từng bước khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nhờ phát triển du lịch, dịch vụ đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã từng bước được cải thiện và nâng cao.
Nhằm phát huy lợi thế của các di tích danh thắng cấp Quốc gia và các điểm du lịch sinh thái tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng, huyện vùng cao Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng phát triển du lịch cộng đồng Homestay. Mô hình du lịch này ngày càng thu hút đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến thưởng ngoạn thắng cảnh đẹp, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số nơi đây.
Phân bố nhiều ở các xã vùng núi cao của huyện Na Hang, Lâm Bình (Tuyên Quang)..., rau hôi (còn gọi rau gai) khiến nhiều người thích thú vì nguồn gốc hoang dã và mùi vị đặc trưng. Sở dĩ người ta đặt cho nó cái tên rau hôi cũng bởi mùi hôi nồng mà dù có đứng cách xa cả mấy mét vẫn dễ phát hiện ra
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, đêm 14/4 và rạng sáng 15/4, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa rào và dông. Riêng khu vực phía bắc của tỉnh Tuyên Quang gồm các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình có mưa vừa, mưa to kèm gió giật. Tại huyện Chiêm Hóa dông, lốc đã làm 94 nhà dân bị tốc mái, hàng trăm héc-ta hoa màu bị hư hại.
Lực lượng mỏng, mỗi kiểm lâm viên chịu trách nhiệm bảo vệ trên 2.000 ha rừng, thế nhưng nhờ những nỗ lực của cán bộ kiểm lâm và chính quyền địa phương mà hàng ngàn ha rừng ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang luôn được giữ vững. Tình trạng xâm lấn đất rừng, phá rừng cơ bản không còn, Lâm Bình trở thành địa phương dẫn đầu tỉnh Tuyên Quang với độ che phủ rừng đạt 79% và là điểm sáng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.
Từ nguồn tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang, nhiều hộ dân ở huyện vùng cao Lâm Bình đã có điều kiện nâng cấp, xây mới công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Theo thống kê, rà soát của ngành Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh hiện có hơn 208 nghìn ha rừng ở 39 xã có nguy cơ xảy ra cháy cao, tập trung ở các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.
Được thành lập từ năm 2011, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) có tổng diện tích 78.000 ha, dân số trên 31.000 người, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Mông…