Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số chuyên gia giáo dục có đề xuất cắt giảm chương trình hoặc một số môn thi trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020. Liên quan đến đề xuất trên, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020 sẽ được tổ chức với phương thức ổn định như năm 2019. Tuy nhiên, trong bối cảnh của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020, với các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục, bảo đảm kiểm định chất lượng giáo dục và công tác quản lý văn bằng chứng chỉ.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17 giờ ngày 1/8, tất cả 63 Hội đồng thi đã hoàn thành việc phúc khảo bài thi Trung học Phổ thông quốc gia và công bố kết quả cho thí sinh.
Ngày 17/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tại ba điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng về công tác tuyển sinh năm 2019; thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
Ngày 24/6, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng vụ Giáo dục đại học làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk.
Để ổn định tâm lý, đảm bảo sức khỏe và tránh thời tiết xấu, ngày 19/6, các thí sinh ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã được đưa vào đất liền tham dự Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019.
Tỉnh Đắk Nông hỗ trợ gần 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số tham gia Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019. Đắk G’Long là huyện khó khăn vùng sâu có số học sinh được hỗ trợ nhiều nhất tỉnh Đắk Nông. Việc hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số là chủ trương của tỉnh Đắk Nông nhằm mục tiêu không để học sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp.
Ngày 12/6, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Sơn La.
Năm 2019, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” sẽ triển khai thêm hình thức thu thập thông tin nhu cầu thí sinh cần hỗ trợ, đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của thông tin, nhằm giúp cho thí sinh và người nhà thí sinh có thêm nhiều cách thức đăng ký hỗ trợ, đây là thông tin được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết trong buổi họp báo giới thiệu về chương trình, sáng 11/6.
Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Kiên Giang sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 24 - 27/6 tại 25 điểm thi với sự tham gia của 12.522 thí sinh, trong đó có 11.077 thí sinh trung học phổ thông, 870 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 575 thí sinh tự do. Kỳ thi dự kiến huy động 63 thư ký trường thi, 525 cán bộ coi thi, 73 cán bộ giám sát, 125 nhân viên phục vụ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019. Theo đó, Bộ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến Kỳ thi từ ngày 3/6 đến hết ngày 4/8/2019.
Ngày 1/4, các thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và thời hạn chót là ngày 20/4. Sau ngày 20/4 thí sinh không được thay đổi địa điểm thi và các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký.
Sáng 1/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, báo cáo về tình hình tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 và việc xử lý tiêu cực trong khâu chấm thi ở một số địa phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã thẳng thắn nhận trách nhiệm; đồng thời khẳng định, sẽ xử lý nghiêm các sai phạm nhưng không vì sai phạm này mà phủ nhận toàn bộ kết quả của kỳ thi.
Trước một số sai phạm xảy ra trong công tác chấm thi tại Hà Giang và Sơn La trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua, ngày 24/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chính thức trả lời những nội dung liên quan đến công tác quản lý của Bộ và hướng xử lý để hoàn thiện công tác tổ chức kỳ thi những năm tiếp theo, đảm bảo tính công bằng, khách quan, trung thực và minh bạch.
Trong 2 ngày 26 và 27/6, đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại một số điểm thi Trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang, động viên các thí sinh ở vùng tâm lũ.
Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, sáng 25/6, trong điều kiện thời tiết mưa lũ, đã có 3.162/3.209 thí sinh của tỉnh Lai Châu tham dự Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018, đạt 98,54%.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ, đảm bảo an toàn cho Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
Kỳ thi Trung học phổ thông(THPT) Quốc gia 2018 đang đến gần, để giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao, các trường Trung học phổ thông ở Lai Châu đã tổ chức ôn tập, hướng dẫn học sinh cách làm thi, tổ chức thi thử theo các đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sáng 23/6, bước sang ngày thi thứ 2 của Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017, các thí sinh cả nước làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên với 3 môn thành phần gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học.
Sáng 22/6, hơn 860.000 thí sinh trên toàn quốc bắt đầu làm bài thi tự luận môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút tại 2.364 điểm thi với 36.382 phòng thi.
Sáng 22/10, tại Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-3016 khối đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết về một số điều chỉnh trong tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà giáo và toàn xã hội, c ông tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 theo hướng cơ bản giữ ổn định như năm 2015 với một số điều chỉnh phù hợp.