Khởi tố lái xe gây tai nạn khiến 2 học sinh tử vong ở Điện Biên

Cơ quan Công an đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quân. Ảnh: TTXVN phát
Cơ quan Công an đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quân. Ảnh: TTXVN phát

Công an thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố 4, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ) vì điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông khiến 2 học sinh tử vong.

Khởi tố lái xe gây tai nạn khiến 2 học sinh tử vong ở Điện Biên ảnh 1Cơ quan Công an đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quân. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5/9, tại Km 193+280 Quốc lộ 12, đường Nguyễn Hữu Thọ (địạ phận thuộc phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ), Nguyễn Văn Quân điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 27C-058.94 lưu thông theo hướng từ bến xe thành phố Điện Biên Phủ về cầu Mường Thanh. Do Quân không chú ý quan sát, chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn đã dẫn tới xe ô tô va chạm với xe máy điện biển kiểm soát 27MĐ1-023.49 lưu thông cùng chiều.

Khởi tố lái xe gây tai nạn khiến 2 học sinh tử vong ở Điện Biên ảnh 2Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong. Ảnh: TTXVN phát

Vụ tai nạn khiến 2 học sinh là Lò Thị Thu, Lò Thị Thảo (cùng sinh năm 2009, trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên) tử vong tại chỗ, xe máy điện bị hư hỏng nặng.

Xuân Tư – Thành Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm