Khai mạc vòng chung kết Robocon toàn quốc năm 2016

Khai mạc vòng chung kết Robocon toàn quốc năm 2016
Vòng chung kết có 32 đội tham dự. Ảnh: Ninh Đức Phương – TTXVN

Vòng chung kết có 32 đội tham dự. Ảnh: Ninh Đức Phương – TTXVN

Đây là năm thứ 15 các đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tạo robot tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phong trào học tập, say mê sáng tạo, chinh phục những công nghệ tiên tiến, hiện đại; là cuộc thi sáng tạo robot dành cho sinh viên các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, do Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương tổ chức thường niên.

Các trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn sau Lễ khai mạc. Ảnh: Ninh Đức Phương – TTXVN
 Các trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn sau Lễ khai mạc. Ảnh: Ninh Đức Phương – TTXVN
Đội SKH-TDH Master Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên giao lưu với khán giả sau khi giành chiến thắng. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
 Đội SKH-TDH Master Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên giao lưu với khán giả sau khi giành chiến thắng. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Vòng chung kết Robocon năm 2016 có 32 đội tham dự, được chia thành 8 bảng, tại mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra 2 đội nhất, nhì để tham gia tứ kết, bán kết và chung kết. Đội giành giải nhất sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi khu vực tại Thái Lan. Với chủ đề "Đi tìm năng lượng sạch", cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người trong việc tiêu thụ năng lượng hiệu quả và sử dụng nguồn năng lượng sạch có thể tái tạo.

Trận thi đấu giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Cao đẳng
Trận thi đấu giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Cao đẳng 
Đội LH-GE Đại học Lạc Hồng thể hiện phần thi xuất sắc. Ảnh: Ninh Đức Phương – TTXVN
Đội LH-GE Đại học Lạc Hồng thể hiện phần thi xuất sắc. Ảnh: Ninh Đức Phương – TTXVN

Theo Ban tổ chức, với chủ đề cuộc thi có nội dung bảo vệ môi trường thiết thực, gần gũi, do đó các trận đấu đều tương đối hấp dẫn về mặt hình ảnh như khi robot phải leo qua đỉnh dốc, đồi, trượt xuống dòng sông zíc zắc và dừng lại tại trạm tuốc bin gió để lắp cánh quạt. Cuộc thi lần này, lần đầu tiên các khái niệm robot sinh thái (Eco robot - robot không được sử dụng động cơ) được giới thiệu.

Cuộc thi thu hút rất động khán giả là các học sinh, sinh viên. Ảnh: Ninh Đức Phương – TTXVN
Cuộc thi thu hút rất động khán giả là các học sinh, sinh viên. Ảnh: Ninh Đức Phương – TTXVN

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu hấp dẫn của bảng B. Cuộc thi kéo dài từ nay đến hết ngày 14/5, các trận đấu sẽ diễn ra từ lúc 20 giờ hàng ngày và được truyền hình trực tiếp trên VTV2./. 

Có thể bạn quan tâm