Iraq giải phóng hàng nghìn người từ nhà tù dưới lòng đất của IS

Iraq giải phóng hàng nghìn người từ nhà tù dưới lòng đất của IS

Đại tá cảnh sát Fadhel al-Nimrawi cho biết các lực lượng an ninh Iraq đã phát hiện một nhà tù lớn dưới lòng đất, nơi có 1.500 người bị giam giữ trong trong chiến dịch giải phóng thị trấn Heet từ tay phiến quân IS. Ông Malallah al-Obeidi, một quan chức địa phương ở tỉnh Anbar, xác nhận số tù nhân tại nhà tù trên có khoảng 1.500 người, chủ yếu là thường dân.

Trước đó, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở thị trấn Heet, một trong những khu vực đông dân cư nhất ở tỉnh Anbar.

Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Iraq làm nhiệm vụ sau khi giành quyền kiểm soát làng Al-Mamoura ở gần thị trấn Heet, tỉnh Anbar ngày 2/4. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Iraq làm nhiệm vụ sau khi giành quyền kiểm soát làng Al-Mamoura ở gần thị trấn Heet, tỉnh Anbar ngày 2/4. AFP/TTXVN

* Liên quan tới cuộc chiến chống phiến quân IS, ngày 2/4, một nguồn tin quân sự cho biết dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga, quân đội Syria đã phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào thành phố chiến lược Qaryatain. Theo nguồn tin trên, bộ binh của quân đội Syria đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở phía Tây thành phố Qaryatain, gần với thành phố cổ Palmyra. Qaryatain là dinh lũy cuối cùng của IS gần vùng núi Qalamoun, ở phía Bắc thủ đô Damascus và sát với biên giới Liban. Chiến dịch quân sự nhằm giành lại thành phố Qaryatain diễn ra chưa đầy một tuần sau khi quân đội Syria đánh bật được IS khỏi thành phố cổ Palmyra. 

Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ trong chiến dịch tại Qaryatain, Homs ngày 20/3. THX/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ trong chiến dịch tại Qaryatain, Homs ngày 20/3. THX/TTXVN

Có thể bạn quan tâm