Sở Y tế Hà Giang thông tin, đến sáng 17/9, sức khỏe của 55 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Xín Mần nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm đang diễn biến ổn định. Đã có 17 học sinh được ra viện và đang tiếp tục được theo dõi ở trường.
Ngày 12/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xín Mần cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và làm việc đối với Ly Văn Phúc (sinh năm 1985), nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Cao đẳng hay Đại học, nhưng một số bạn trẻ thế hệ 9x lại không chọn con đường “bay nhảy” sinh sống và làm việc nơi thành thị mà chọn những miền quê xa xôi, biên giới, khó khăn, cần mẫn cống hiến qua công việc Bí thư chi bộ cấp thôn. Trong khi không ít bạn trẻ đang có xu hướng “phai Đoàn, nhạt Đảng”, thì việc những Bí thư chi bộ 9x hoàn thành tốt công việc của mình như những ngọn lửa thắp sáng, truyền thêm niềm tin vào Đảng tại những vùng quê của tỉnh Hà Giang.
Thảo nguyên Suôi Thầu cách thị trấn Cốc Pài - trung tâm huyện Xín Mần, Hà Giang khoảng 6 km, có độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Vùng đất này được những người đam mê "xê dịch" ví von như một "Thụy Sỹ thu nhỏ" bởi vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng và hùng vĩ.
Ngày 9/8, Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần (Hà Giang) cho biết, sức khỏe của 8 bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú tại xã Trung Thịnh (huyện Xín Mần), bị ngộ độc do ăn hoa chuông phải nhập viện điều trị, hiện đã tạm thời ổn định, tỉnh táo và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
Xín Mần là một huyện khó khăn của tỉnh Hà Giang, điều kiện thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng không được thuận lợi. Để có thể phát triển nông nghiệp một cách bài bản, huyện đã tổ chức xây dựng chương trình trọng tâm và lựa chọn các cây, con có thế mạnh để tập trung chỉ đạo phát triển vùng sản xuất hàng hóa. Chuyển từ canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, thu hút đầu tư, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp đã giúp nông dân huyện Xín Mần tăng thu nhập.
Gừng là loại cây kinh tế được đồng bào dân tộc Mông ở vùng cao thuộc huyện Xín Mần (Hà Giang) trồng từ lâu đời, nay cây gừng đã trở thành cây trồng chủ lực, tạo thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Ngày 5/2, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Lương Viết Thuần thông tin cho biết: Theo kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Giang ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng đầu tiên trên địa bàn. Bệnh nhân là Vàng Thị D (nữ, sinh năm 1999), trú tại thôn Na Hu, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần.
Ngày 7/5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Quỹ Kuwait đã ký hiệp định vay hơn 13,3 triệu USD (gần 304 tỷ đồng) cho dự án “Phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo tại huyên Xín Mần, tỉnh Hà Giang.”
Mỗi dịp Tết Khu Cù Tê, đồng bào La Chí ở Bản Díu, huyện Xín Mần, Hà Giang lại nô nức đón xuân vui tết bằng những lời ca tiếng hát và những trò chơi dân gian độc đáo đặc trưng riêng của dân tộc vùng cao. Đặc biệt là trò chơi đu quay. Trò chơi này không chỉ đáp ứng như cầu vui chơi giải trí mà chính là cách thức thực hành, biểu hiện các tín ngưỡng dân gian của dân tộc La Chí.
Trong hai ngày 9 và 10/1, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Hà Giang giảm sâu. Một số địa bàn tại các huyện vùng cao biên giới phía Bắc thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn đã xuất hiện băng giá, tập trung chủ yếu ở các triền núi cao thuộc các xã Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc), Phó Bảng (huyện Đồng Văn), Xín Mần (huyện Xín Mần).
Bằng các nguồn lực được hỗ trợ và huy động tốt sức dân, 5 năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần (Hà Giang) đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về mọi mặt, đưa địa phương từ một xã đặc biệt khó khăn trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện.