Đen ngòm, đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc… là những gì người dân huyện Phú Riềng và bất kỳ ai đi qua đều nhìn thấy và cảm nhận được từ suối Tân. Con suối chảy bao quanh huyện Phú Riềng được người dân địa phương miêu tả là không còn sự sống mỗi khi mùa mưa đến vì bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất cao su tiểu điền bền vững” do Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam triển khai trên địa bàn xã Long Tân (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) sau 3 năm đã mang lại hiệu quả, tăng nguồn thu nhập cho người dân. Hoạt động thuộc dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024.
Gần 10 năm qua, già làng Điểu Cu (74 tuổi, thôn Phu Mang 1, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước) luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, gìn giữ nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số.
Ngày 16/6, UBND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết, vụ việc nước Suối Tân ô nhiễm là do sự cố tắc đường ống nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục.
Ngày 7/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) cho biết đã xử lý an toàn một quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại một vườn cao su ở xã Phú Riềng.
Người dân huyện Phú Riềng (Bình Phước) rất bức xúc khi đoạn đường liên xã Long Tân và Bù Nho đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng dân sinh. Đoạn đường dài khoảng 1,5 km chủ yếu thuộc thôn Tân Phước (xã Bù Nho). Sau khi khởi công đầu năm 2023 đến nay, công trình đang dang dở gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được Hội Nông dân tỉnh Bình Phước triển khai sâu rộng đến các cấp, xuất hiện nhiều gương hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, nhiều đóng góp trong công tác xã hội. Tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Luân (57 tuổi) ở thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng; ông không chỉ là người có hướng đi mới trong canh tác cây điều hữu cơ mà còn tích cực đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.
Ông Trần A Sám (57 tuổi, ở thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, Bình Phước) được người dân trong vùng biết đến là người không chỉ sản xuất giỏi mà còn có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn.
Nhắc đến chị Thị Lang (42 tuổi) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phu Mang 1 (xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước), người dân nơi đây đều biết sự tận tụy, tận tâm trong công tác Hội của người phụ nữ này.
Sau khi tham gia lớp tập huấn mô hình trồng nấm, nhiều cặp vợ chồng trẻ tại xã vùng sâu Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã “đổi đời” nhờ nguồn thu ổn định từ trồng nấm bào ngư.
Ngày 23/5/2021, hơn 69 triệu cử tri trên cả nước đã thực hiền quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.