Làng du lịch Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) là nơi có vịnh Vĩnh Hy - danh thắng cấp quốc gia, được đánh giá là một trong bốn vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây đang vươn lên trở thành điểm đến thu hút du khách bậc nhất khi khám phá Ninh Thuận bởi vẻ đẹp hoang sơ, yên bình cùng những trải nghiệm thú vị.
Nằm trọn trong Dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận là một trong những khu vực có hệ sinh thái biển đa dạng và phong phú bậc nhất Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng với những rạn san hô nguyên sơ tuyệt đẹp, cùng nhiều loài sinh vật biển quý, hiếm có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch sinh thái.
UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến kè ven biển tại khu phố Ninh Chữ 1 (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải). Dự án nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ nhà cửa, tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân sinh sống trong khu vực.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, huyện ven biển Ninh Hải tập trung phát triển kinh tế biển, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với du lịch để nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận.
Ninh Thuận có bờ biển dài 105 km, môi trường nước biển trong sạch, độ mặn cao và ổn định quanh năm rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi biển. Khai thác lợi thế này, tỉnh đang tập trung phát triển các mô hình nuôi cá biển, tôm hùm, các loài nhuyễn thể cho giá trị kinh tế cao. Qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cư dân ven biển, giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ, bảo vệ môi trường sinh thái.
Ngày 30/12, tại xã Vĩnh Hải và Nhơn Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng chính quyền địa phương của huyện Ninh Hải tổ chức nghiệm thu việc lắp đặt biển hiệu, quầy, kệ, mua sắm trang thiết bị phục vụ trưng bày và bán sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) cho Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An và Hợp tác xã tổng hợp nông nghiệp 3 Hưng.
Sáng 27/9, nhiều tàu cá của tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ đã hối hả chạy thuyền vào cảng cá để tránh ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru). Nhiều ngư dân vui mừng khi hải sản đưa lên bờ được các thương lái đưa xe đông lạnh đến tận cảng thu mua hải sản chở đi các nơi tiêu thụ.
Người dân trồng hành tím ở Ninh Thuận đang kỳ vọng về vụ trồng hành được mùa, được giá. Hiện tại, hành tím củ tươi đang được thương lái thu mua tại ruộng với giá dao động từ 25.000 – 30.000 đồng/kg, hành khô giống có giá từ 45.000 – 50.000 đồng/kg, mức giá cao gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2021.
Thực hiện Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 4/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Ninh Thuận tập trung phát triển nghề nuôi biển gắn với đổi mới và tổ chức lại lại sản xuất, phát triển công nghệ nuôi, thu hoạch và chế biến sâu để tạo ra các sản phẩm chất lượng góp phần làm gia tăng giá trị, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ.
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các giá mặt hàng nông sản chủ lực của Ninh Thuận như: hành tím, nho tại một số địa phương xuống thấp và tiêu thụ rất chậm gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất, đời sống của hàng trăm hộ dân trên địa bàn.
Thời điểm này, nhiều nhà vườn trồng nho ở Ninh Thuận đang khẩn trương chăm sóc, thu hoạch nho bán cho thương lái. Nho bán được giá cao giúp người trồng có nguồn thu nhập khá để sắm sửa và chi tiêu vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.
Điều kiện khí hậu ít mưa, nhiều nắng đã tạo cho Ninh Thuận nhiều sản phẩm nông nghiệp mang dấu ấn của vùng đất khô nóng quanh năm. Tận dụng lợi thế này, tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch nông nghiệp đặc thù để thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm.
Ninh Thuận có bờ biển dài hơn 105 km, nước biển có độ mặn cao, năng lượng bức xạ lớn, nhiều nắng, gió...hội tụ những điều kiện lý tưởng để phát triển nghề muối. Tuy vậy, việc làm ra hạt muối vẫn còn nhiều bất cập, cần sớm được tháo gỡ để khai thác tốt nhất tiềm năng vốn có.
Ngày 18/7, tại xã vùng bãi ngang ven biển Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Ninh Thuận phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng công nhận xã Vĩnh Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có bờ biển dài hơn 100 km, nước biển có độ mặn cao, năng lượng bức xạ lớn, nhiều nắng, gió… Trong điều kiện lý tưởng nhưng lại rất khắc nghiệt ấy, để làm ra được hạt muối, người dân đã phải đổ ra nhiều mồ hôi và chính công sức lao động đã góp phần làm nên một vùng muối chất lượng cao thuộc loại nhất nước, cũng là vùng muối, quy mô lớn nhất nước, được coi là thủ phủ muối của miền Nam.
Mô hình “Xứ đạo bình yên” ở xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận với nhiều hoạt động thiết thực đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Mô hình trồng rong nho của các hộ dân sống ven biển Đầm Nại ở huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2 – 3 lần lần so với nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác.