Tà Chì Nhù là đỉnh núi đứng thứ 7 trong top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Để chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, ngoài di chuyển từ huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, rất đông du khách lựa chọn đi từ bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Cung đường này có chiều dài khoảng hơn 16km.
Lễ Khởi công xây dựng thí điểm đập Sabo đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức bởi Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) – Văn phòng Việt Nam – tại bản Piệng, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La vào ngày 4/4 .
Ngày 25/10, Công an huyện Mường La (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Tráng A Chứ (tên gọi khác là Tráng A Phong), sinh năm 1989, trú tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 bánh heroin, có trọng lượng khoảng 2,1 kg.
Trong hai ngày (2 - 3/9), xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) tổ chức Lễ hội mừng cơm mới năm 2023 thu hút hàng nghìn du khách và nhân dân đến tham dự. Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến được nhân dân lưu truyền từ đời này sang đời khác, nhằm khẳng định nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Theo thông tin Công an tỉnh Sơn La, hồi 20 giờ ngày 17/8, tại khu vực xã Hua Trai (huyện Mường La), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mường La, Công an hai xã Hua Trai và Lóng Sập (huyện Mộc Châu) bắt quả tang hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Từ ngày 4 đến sáng 6/8, trên địa bàn huyện Mường La (tỉnh Sơn La) có mưa vừa, mưa to, gây sạt lở đất đá, đường giao thông và thiệt hại về người, nhà ở, hoa màu, vật nuôi của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền huyện đang tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, sớm khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày 7/3, tại khu vực bản Văn Minh, xã Mường Bú, Công an huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Giàng A Dơi (sinh năm 1996, trú tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo thông tin Công an tỉnh Sơn La, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 22/11, tại khu vực bản Nà Thướn (xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên, Công an huyện Mường La, Công an xã Mường Chùm đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo thông tin Công an tỉnh Sơn La, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15/11, tại địa phận bản Pa Cốp, xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La), tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp với Đội Phòng, chống tội phạm về ma túy Công an huyện Vân Hồ, Công an xã Vân Hồ và Đội Kiểm soát phòng ma túy Cục Hải quan Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Sau gần hai năm triển khai chương trình giúp đỡ hộ nghèo, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã huy động được trên 22 tỷ đồng để xây nhà ở cho người dân. Đây là kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 tổ chức ngày 8/7.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều thương binh, bệnh binh vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Một trong số đó là thương binh Quàng Văn Sơn, người dân tộc Thái, ở bản Giàn, xã Mường Bú, huyện Mường La.
Huyện Mường La, tỉnh Sơn La, có địa hình chia cắt, nhiều đồi núi nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất lớn. Trước thực tế đó, hằng năm trước mùa mưa bão, huyện Mường La đã khẩn trương triển khai các dự án bố trí, xắp xếp dân cư vùng thiên tai đến nơi ở mới an toàn, thuận lợi.
Với tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, sản phẩm gạo nếp tan tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã khẳng định được thương hiệu với chất lượng thơm, ngon và đã trở thành sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La. Hiện, xã Ngọc Chiến đang triển khai nhiều giải pháp giữ gìn và phát triển thương hiệu gạo nếp tan gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Nằm ở độ cao trên 1.800 m so với mặt nước biển, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, có khí hậu trong lành, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, cùng các mó nước khoáng nóng tự nhiên, những ngôi nhà sàn mái lợp gỗ pơ mu hàng trăm năm tuổi, con người thân thiện và những bản sắc văn hóa độc đáo được đồng bào các dân tộc giữ gìn là điều kiện thuận lợi phát triển du lịch cộng đồng.
Sáng 24/3, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức Hội thảo góp ý kiến xây dựng Đề án “Xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh Yên Bái; lãnh đạo các huyện Mường La (Sơn La), Than Uyên (Lai Châu); đại diện một số doanh nghiệp, công ty lữ hành hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
Việc thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã đem lại hiệu quả trong việc nâng cao ý thức của học sinh trong việc chấp hành các quy định về giao thông. Qua đó, góp phần vào việc giảm tai nạn giao thông tại các khu vực trường học trên địa bàn.
Tuyến đường tỉnh lộ 109 đoạn đi qua địa phận xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La có chiều dài gần 9 km nhưng đến nay mới hoàn thành phần nền đường. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, hiện mặt đường vẫn chưa hoàn thiện, chỉ được rải đá cấp phối. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của người dân vùng lũ Nặm Păm.
Với mô hình nuôi vịt cổ xanh, trâu nhốt chuồng, dúi, ông Cà Văn Năm (dân tộc Thái), ở bản Pàn, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, qua đó từng bước ổn định đời sống gia đình, vươn lên làm giàu.
Ngày 6/8, địa bàn tỉnh Sơn La có mưa, mưa vừa và có nơi mưa to đến rất to. Tính đến 22 giờ ngày 6/8, lượng mưa đo được tại thành phố Sơn La là 81mm; xã Tú Nang, huyện Yên Châu 65mm; huyện Thuận Châu 55mm; xã Mường Trai, huyện Mường La 56 mm; xã Hua Nhàn (huyện Bắc Yên) 76mm; xã Xím Vàng (huyện Bắc Yên) 65mm.
Những năm qua, tại một số địa phương của tỉnh Sơn La, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Đà thuộc khu vực thượng lưu của hồ thủy điện Hòa Bình diễn ra khá phức tạp. Trước thực trạng đó, Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý và bảo vệ có hiệu quả tài nguyên cát, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái.
Nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của một bộ phận dân cư về tập quán canh tác cũ, từ năm 2016 đến nay, huyện Mường La (Sơn La) đã thành lập 179 mô hình “Dân vận khéo”.
Ngày 27/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc La Ha đến từ bản Nà Tạy, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tái hiện Lễ Pang A ( Lễ Cầu an) độc đáo của dân tộc mình, nghi lễ đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực đã xuất hiện trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La, góp phần tạo sự đồng thuận, động viên, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống.
Ngày 27/8, Công ty cổ phần Quản lý xây dựng giao thông I Sơn La đã huy động máy móc, nhân lực đến hiện trường hót dọn đất đá sạt sụt trên tuyến Quốc lộ 279D - đoạn thuộc địa phận bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội và dư luận rộ lên thông tin tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Ngọc Chiến và Chiềng Muôn, huyện Mường La (Sơn La) có một "mó nước thần" (mỏ, vũng, hố nước) có thể chữa được bách bệnh.