Ngày 16/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến chung vui, dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Ngày 27/12, UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với danh lam thắng cảnh núi lửa Nâm B’Lang (còn có tên gọi khác là núi lửa Chư R’luh), thuộc địa phận 2 xã Buôn Choáh và Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
UBND huyện Krông Nô, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa có các công văn gửi UBND xã, thị trấn; các hợp tác xã, tổ hợp tác và một số đơn vị liên quan khuyến cáo sử dụng giống lúa đạt chuẩn và tuân thủ quy trình canh tác để đảm bảo ổn định năng suất, chất lượng các loại nông sản chủ lực trên địa bàn.
Tối 6/7, thông tin từ UBND xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, người dân địa phương vừa tìm được thi thể hai nạn nhân tử vong do đuối nước tại hồ chứa nước Nam Xuân (địa giới hành chính hai xã Nam Xuân, Tân Thành, thuộc huyện Krông Nô) và bàn giao cho gia đình mai táng.
Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông vừa có công văn gửi chủ đầu tư thủy điện Chư Pông Krông và các doanh nghiệp khai thác cát tại xã Quảng Phú (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) yêu cầu báo cáo kết quả khắc phục hậu quả do việc vận hành thủy điện gây ra, cũng như việc thực hiện các nội dung liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông vào đầu tháng 12/2022.
Nhờ dòng sông Krông Nô bồi đắp phù sa và sự cần cù, chịu thương, chịu khó của người nông dân, cánh đồng xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô đã trở thành vùng trọng điểm sản xuất lương thực của tỉnh Đắk Nông. Đây cũng là địa phương có sản lượng, năng suất và chất lượng hạt lúa vào loại cao nhất Tây Nguyên.
Nằm ở cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên, Đắk Nông có nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch. Thời gian qua, do dịch COVID-19 nên ngành Du lịch Đắk Nông có phần bị ảnh hưởng. Nhằm khôi phục và thu hút du khách, hiện nay, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã khai thác lợi thế của Đắk Nông, tìm hướng phát triển du lịch.
Ngày 18/10, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Bùi Ngọc Sơn cho biết, đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng trong các ngày qua đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương của huyện. Ngành chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.
Xuất thân từ vùng quê, hơn ai hết, chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1974) tại bon Dru, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô (Đắk Nông), hiểu được sự vất vả, khó khăn của chữ “nghèo”. Vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng, chị Hằng luôn tận tâm giúp đỡ người nghèo, khó khăn, đặc biệt là chị em dân tộc thiểu số. Biết ai khó khăn cần hỗ trợ, chị đi đến từng hộ để giúp khi bao gạo, lúc ít tiền… Với những chị em có sức lao động, chị tạo kế sinh nhai để vươn lên thoát nghèo.
Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận các trường hợp đầu tiên trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục tại huyện Krông Nô và Đắk Glong. Hiện ngành chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chống dịch.
Ngày 18/5, ông Nguyễn Văn Rĩnh, Chủ tịch UBND xã Đắk D’rô, huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trận mưa lớn kèm theo gió lốc gây thiệt hại lớn về cây trồng, tài sản của người dân.
Ngày 5/4, Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại địa bàn huyện Krông Nô.
Ngày 24/3, Trung tá Lê Đức Chính, Chủ nhiệm Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng công binh đã phối hợp với Cơ quan Quân sự huyện Krông Nô vừa hoàn thành di dời quả bom gần 500 kg đến vị trí an toàn chờ hủy nổ. Việc di dời bom đã hoàn thành vào chiều 23/3.
Thanh tra Sở Tài nguyên – Môi trường Đắk Nông vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại hai huyện Krông Nô và Đắk Mil. Đây là hai huyện liền kề, nằm ở phía Bắc tỉnh Đắk Nông và là hai khu vực trồng lúa tập trung, trọng điểm của cả tỉnh.
Ngày 6/10, ông Trần Đăng Ánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng trong các ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trong huyện. Hiện, ngành chức năng đang tập trung triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.
Nhằm tận dụng tiềm năng, lợi thế, đồng thời tạo vùng nguyên liệu rộng lớn, huyện Krông Nô (Đắk Nông) chú trọng phát triển các làng nghề trồng dâu nuôi tằm, góp phần tạo thu nhập ổn định cho đồng bào dân tộc.
Ngày 15/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết, qua giám sát Hệ thống giám sát, tính đến ngày 15/6/2020, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Tất cả các trường hợp này đều cư trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và hiện đang được cách ly, điều trị tại 2 cơ sở y tế.
Mấy năm nay, việc trồng rừng tại nhiều khu vực đất đai thuộc quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, hạn chế những tác động của hạn hán, biến đổi khí hậu. Đây là việc làm vừa hỗ trợ tốt cho công tác huấn luyện, diễn tập, vừa góp phần tăng gia sản xuất, tạo thêm nguồn thu.
Mới đây, bà con M’nông ở bon Ja Rah (xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông) vừa tổ chức lễ Tăm Blang M'prang Bon truyền thống (tức lễ hội trồng cây Blang rào bon) tại nhà văn hóa cộng đồng bon.
Để xây dựng Thủy điện Chư Pông Krông, đơn vị thi công đã nạo vét, tác động đẩy dòng nước sông Krông Nô (đoạn qua xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) về phía huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Hậu quả là hơn 100 ha lúa của người dân bị thiếu nước tưới do trạm bơm ven sông bị vô hiệu hóa.
Ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết vừa yêu cầu UBND huyện Krông Nô, Đắk Nông xem xét khảo sát nguồn nước mặt (nước sông) để thay thế cho nguồn nước ngầm (giếng khoan) cung cấp cho trạm cấp nước tập trung xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô. Nguồn nước ngầm từ các giếng khoan tại đây đã bị nhiễm arsen ở mức cao hơn nhiều lần so với quy chuẩn cho phép của Bộ Y tế.