UBND huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định thu hồi 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ) đã cấp cho các gia đình, cá nhân tại xã Đắk Som. Đây là những "sổ đỏ" được xác định đã được cấp không đúng quy định của Luật Đất đai.
Ủy ban nhân dân huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) để giải quyết tình trạng 600 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Đam Rông, nhưng sinh sống, canh tác trên địa giới hành chính huyện Đắk G’long. Đáng chú ý hơn, các hộ dân sinh sống, canh tác tại khu vực này đã gần 30 năm.
Nhiều năm qua, việc lấn chiếm, vi phạm trên đất rừng thông cảnh quan dọc Quốc lộ 28 là hành vi vi phạm pháp luật. Huyện Đắk G’long và các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông quyết tâm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để thu hồi đất, trồng lại rừng.
Ngày 30/8, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (Bộ Quốc phòng) đã đến thăm và tặng quà thầy trò Trường Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ và Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng của xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.
Mấy ngày nay, một số tài khoản đăng tải các video về “nhà máy nước” ở huyện Đắk G’long xả bùn, nước thải gây ô nhiễm môi trường. Ngành chức năng đã kiểm tra và xác định, nước thải là bùn lắng từ quá trình xử lý nước, không độc hại; đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành nhà máy phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.
Nhiều đối tượng đã ngang nhiên tổ chức khai thác vàng trái phép tại hai tiểu khu 1660 và 1661, thuộc địa giới hành chính xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn chết người và kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp về an ninh, trật tự.
Tối 6/8, ông Hoàng Thái Tự, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, gia đình và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu L.P.B.M (sinh năm 2012, trú tại bon R’Bút, xã Quảng Sơn) bị đuối nước tại khu vực suối Đắk N’Ting.
Nằm ở cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên, Đắk Nông có nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch. Thời gian qua, do dịch COVID-19 nên ngành Du lịch Đắk Nông có phần bị ảnh hưởng. Nhằm khôi phục và thu hút du khách, hiện nay, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã khai thác lợi thế của Đắk Nông, tìm hướng phát triển du lịch.
Trong ba ngày (19-21/1), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tổ chức cho hơn 50 cán bộ, chiến sỹ đến vui xuân, đón Tết với đồng bào dân tộc thiểu số Bon Bu Nơ, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long và xã Đắk N’Drot, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giúp bà con dọn vệ sinh đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa cộng đồng và một số khu vực khác để chuẩn bị đón Tết.
Tỉnh Đắk Nông đang thực hiện nhiều giải pháp tổng thể, căn cơ để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, trong bối cảnh số học sinh tăng đều đặn từng năm và nhu cầu học tập của người dân ngày càng tăng.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký công văn số 4155/UBND-KTN gửi các cơ quan trong tỉnh về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Vườn Quốc gia Tà Đùng có tổng diện tích gần 21.000 ha, nằm trên địa phận xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long (Đắk Nông), cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 50 km về phía Đông Bắc và tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu vực có giá trị về đa dạng sinh học bậc nhất tỉnh Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung với hơn 2.000 loài động, thực vật; trong đó nhiều loại có nguy cơ tuyệt chủng.
Nhiều ngày qua, tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) đã xuất hiện tình trạng một nhóm đối tượng đập phá, dỡ nhà tạm của một số hộ dân ven quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn. Khu vực này đang là điểm nóng của tỉnh Đắk Nông về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.
Học sinh tăng liên tục qua từng năm, trong khi biên chế giáo viên không được điều chỉnh đang khiến nhiều trường tại Đắk Nông gặp khó khăn trong công tác dạy và học. Năm học 2018 – 2019, các trường càng thêm khó khăn khi phải thực hiện tinh giản biên chế.
Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 5/4, Tòa án nhân dân huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Sáng (sinh năm 1974, trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, nguyên Thiếu tá, Đội trưởng Đội Chống khủng bố - Công an tỉnh Đắk Nông) 9 tháng tù về tội hủy hoại rừng. Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Văn Tuân (sinh năm 1974, trú phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) bị tuyên phạt 13 tháng tù về tội hủy hoại rừng và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.