Cơn mưa lớn với cường độ liên tục xảy ra tối 12/10 khiến nước ở thượng nguồn dồn về khu vực suối Đắk Woa nằm trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước gây lụt nghiêm trọng trên nhiều khu vực huyện Bù Đăng.
Ngày 9-10/11, tại Khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) diễn ra Lễ hội Kết bạn cộng đồng nhằm phục dựng lễ hội truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 9/11, Lễ hội “Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo” đã khai mạc tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Lễ hội diễn ra đến 10/11, nhằm tái hiện lại hình ảnh giã gạo nuôi quân của đồng bào dân tộc S’tiêng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Từ đầu mùa mưa đến nay, hố sâu xuất hiện càng nhiều trên tuyến đường ĐT.759, đoạn từ xã Phước Tín (thị xã Phước Long) qua xã Phước Tân (huyện Phú Riêng) đến đoạn giao với Quốc lộ 14 (huyện Bù Đăng) của tỉnh Bình Phước. Nhiều điểm xuống cấp tạo hố sâu khoảng 20 cm. Đặc biệt vào thời điểm trời đổ mưa, nhiều hố sâu bị ngập nước làm khuất tầm nhìn phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn tai nạn.
Ngày 18/6, Trung tâm y tế huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xác nhận, bệnh nhân Điểu KRốt (48 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng), một trong số 6 trường hợp bị chó dại cắn nhưng không đi tiêm ngừa đã tử vong vào sáng 17/6.
Ngày 21/5, Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao một cá thể mèo báo, thuộc loài nguy cấp quý hiếm cho Trung tâm tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ bảo tồn, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập để tiếp tục chăm sóc, thả về rừng tự nhiên.
Ngày 28/3, đại diện chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 17 triệu đồng cho gia đình 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.
Trong 5 ngày (từ ngày 3-7/4), tại Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng, sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và truyền dạy về bảo tồn, phát huy kỹ thuật chế biến rượu cần truyền thống của người S’tiêng.
Tối 18/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Đăng tổ chức điều tra, làm rõ vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong vào chiều cùng ngày.
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra mưa lớn khiến một phần khu đồi thuộc thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng sạt lở, mặt đường bị sụt lún, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản của hàng trăm hộ dân địa phương.
Đến 18 giờ tối 2/5, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với chính quyền huyện Bù Đăng đang tích cực tìm kiếm, trục vớt một cháu học sinh lớp 3 được cho là đuối nước tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ vào chiều cùng ngày khi trốn mẹ đi tắm với 2 bạn cùng xóm.
Hiện nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhiều nơi, tại xã vùng sâu, vùng xa xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng (Bình Phước), người dân đang tất bật thu hoạch lúa hè thu. Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tốt nhất cho bà con thu hoạch hàng trăm ha lúa.
Ngày 15/4, UBND huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) phối hợp với các địa phương liên quan khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn mưa đá kéo theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng về nhà cửa và cây trồng trên địa bàn huyện Bù Đăng.
Hiện nay, nhiều hộ dân trồng điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang trong giai đoạn thu hoạch đầu vụ. Tuy nhiên, do mưa liên tục, giá thu mua hạt điều tươi thấp hơn so với niên vụ 2020 khiến người dân lo lắng.
Ngày 18/1, ông Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước xác nhận khoảng 20 giờ ngày 17/1, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đã tiếp nhận một nạn nhân bị nát bàn tay, nghi do vừa sạc điện thoại, vừa chơi game khiến điện thoại phát nổ. Sau đó, thiếu niên này được chuyển lên tuyến trên do vết thương quá nặng.
Sáng 14/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thôn Đăk Wi, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng (Bình Phước). Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn trại nuôi lợn của Công ty bất động sản Hùng Dũng.
Hạt điều Bình Phước được đánh giá có chất lượng “ngon nhất thế giới”. Hiện nay điều Bình Phước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp “chỉ dẫn địa lý”. Với bước đi này, Bình Phước đang hướng đến xây dựng thương hiệu hạt điều toàn cầu để đưa sản phẩm “hạt điều Bình Phước” đến với người dân thế giới, nhất là những thị trường khó tính như Mỹ, EU.
Đường Sao Bọng – Đăng Hà là tuyến độc đạo nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng đang bị ngừng trệ giao thông vì xảy ra sạt lở, trượt lún nền mặt đường. Trong khi lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang điều động nhiều phương tiện, máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục điểm sạt lở, trượt lún mặt đường tại Km 18 +300 thì trên tuyến đường này lại tiếp tục xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở mới.
Với mong muốn xây dựng thương hiệu gạo Đăng Hà nên gần 2 năm qua, người dân xã Đăng Hà, huyện miền núi Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng, năng suất và tăng thu nhập.
Sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên trên địa bàn dương tính với vi khuẩn bạch hầu, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn khẩn yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.
Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” ở xã Phú Sơn đã và đang mang lại sức sống mới nơi vùng quê nghèo huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Phú Sơn nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Bình Phước gần 100km, là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng qua phong trào xây dựng nông thôn mới bà con rất hăng hái tham gia, trong đó thực hiện tiêu chí về giao thông được sự đóng góp tích cực của người dân.
Tính đến chiều 9/8, mưa lũ đã gây thiệt hại tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với hơn 100 ha điều, cà phê, cây ăn trái và hoa màu; hư hỏng 13 máy nổ và xe máy…. Ước thiệt hại hơn 8 tỷ đồng.
Từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, sau khi ra trường về quê sản xuất nông nghiệp, anh Điểu Bưng (39 tuổi) người dân tộc S’tiêng ở thôn 6, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đã thành công trong phát triển kinh tế, làm giàu từ ruộng vườn.
Cộng đồng người dân tộc thiểu số M’Nông và Châu Mạ sinh sống từ rất lâu đời ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng (Bình Phước). Trong quá trình sinh sống, lao động sản xuất, mối quan hệ khăng khít tốt đẹp giữa hai cộng đồng này được xây dựng qua Lễ Kết bạn. Nhằm phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đã phục dựng Lễ Kết bạn tại Khu Du lịch sinh thái Trảng Cỏ Bù Lạch vào trung tuần tháng 10/2018.