Huyện Bắc Yên (Sơn La) là địa phương có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với sự phát triển của cây sơn tra (táo mèo). Những năm qua, UBND huyện đã rà soát, cải tạo, lai ghép giống cây sơn tra, hướng tới hình thành vùng nguyên liệu tập trung tại các xã vùng cao: Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng. Qua đó, từng bước đưa sơn tra thành cây trồng chủ lực, hướng tới mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng, giá trị quả, sản phẩm sơn tra. Hiện huyện Bắc Yên có khoảng 2.600ha diện tích sơn tra, trong đó có hơn 1.500ha cho thu hoạch, sản lượng ước đạt khoảng 1.900 tấn/năm.
Cô giáo Cầm Thị Hoa (sinh năm 1991), Chủ nhiệm lớp 5, Trường Tiểu học xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, là người nhiệt huyết với công việc, luôn tìm tòi đổi mới trong công tác, sống giản dị, hòa đồng, được đồng nghiệp yêu quý, học sinh kính trọng, phụ huynh tin tưởng. Hằng năm, cô đều hoàn thành tốt các công việc được giao, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện.
Ngày 24/5, tại xã Chiềng Sại, Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an), Tỉnh đoàn phối hợp Công an tỉnh Sơn La, huyện Bắc Yên tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.
Chị Lầu Thị Tro, hội viên Chi hội Phụ nữ bản Bụa A (xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), là một phụ nữ đảm đang, tháo vát, luôn nhiệt tình trong các hoạt động của Hội. Đồng thời, chị là tấm gương sáng cho những hội viên khác noi theo trong việc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.
Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Với các phượt thủ, thiên đường mây Tà Xùa (huyện Bắc Yên – Sơn La) là điểm check-in không thể bỏ qua trong hành trình chinh phục các điểm cần phải đến trên cung đường Tây Bắc. Nhưng không phải phượt thủ nào cũng từng được thưởng trà giữa mây bay trên đỉnh đại ngàn. Nếu chưa biết đến Tà Xùa còn có trà mây, đó là điều đáng tiếc.
Nằm ở độ cao khoảng 1.800 m so với mực nước biển, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, được thiên nhiên ban tặng khí hậu mát mẻ, cảnh quan hùng vĩ, tươi đẹp. Nơi đây, còn được biết đến giống chè Shan tuyết với nhiều cây có tuổi đời hàng trăm năm cho hương vị chè đặc trưng không nơi nào có được. Với những giá trị đó, người dân, chính quyền địa phương đang nỗ lực để thương hiệu này được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến, sử dụng nhiều hơn.
Sơn La là tỉnh miền núi đang đón đợt không khí lạnh, nhiều nơi vùng cao như các huyện Bắc Yên, Vân Hồ, Mộc Châu…trời rét đậm, rét hại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đàn gia súc. Tuy nhiên, bằng sự chủ động từ sớm, công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc đã được ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La và các địa phương quan tâm, triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.
Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh tại các địa bàn vùng cao, các trường học tại huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ ấm cho học sinh, nhất là bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở.
Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, từ ngày 20-24/2, thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La rét đậm, rét hại, đã gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân.
Ngày 26/10, tại khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình thuộc xã Song Pe, huyện Bắc Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức lễ thả bổ sung cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021.
Ngày 26/10, tại khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình thuộc xã Song Pe, huyện Bắc Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức lễ thả bổ sung cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021.
Chiều tối 27/6, tại đường nối từ huyện Yên Châu với xã Phiêng Côn (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người thương vong.
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Bắc Yên (Sơn La), đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế gia đình bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng. Một trong số đó là chị Hà Thị Nguyễn, sinh năm 1984, dân tộc Thái ở bản Cao Đa, xã Phiêng Ban.
Thời gian qua, người dân bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, đã phản ánh về việc Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Bắc cho nổ mìn gây chấn động địa chất, ảnh hưởng đến an toàn khu dân cư. Người dân ở đây đang mong chờ cơ quan chức năng sớm có phương án đảm bảo an toàn để họ ổn định cuộc sống.
Trước phản ánh của người dân về hoạt động khai thác đồng của Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Bắc tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, UBND tỉnh Sơn La vừa có văn bản yêu cầu đơn vị này tạm dừng hoạt động.
Từ đêm 8/1 đến ngày 9/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở các xã vùng cao trên địa bàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã giảm mạnh, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Tại nhiều nơi đã xuất hiện băng giá trên cây cối, hoa màu.
Sáng 8/9, tại Km450+500 trên Quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xảy sạt lở đất đá taluy dương, gây ùn tắc giao thông cục bộ.
Phát huy ý chí, tinh thần, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cần cù trong lao động, cựu chiến binh Đinh Văn Chấn (bản Pe, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” tại địa phương.
Thực hiện chủ trương sáp nhập, toàn tỉnh Sơn La đã giảm được 575 bản, xóm, tổ dân phố và gần 7.000 người hưởng lương từ ngân sách, tiết kiệm cho Nhà nước khoản ngân sách hàng năm lên tới trên 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian, thực tế đã phát sinh một số khó khăn, bất cập.
Ngày 21/9, UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo với chủ đề "Đánh thức tiềm năng du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La" với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là các giáo sư, học giả, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp có uy tín.
Sáng 7/7, trên Quốc lộ 37 đoạn qua bản Cao Đa 1, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
Huyện Bắc Yên (Sơn La) là huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn với 16 xã, thị trấn và 152 bản, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sống rải rác, dân trí thấp, 100% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nguời dân còn nghèo, nhiều hủ tục lạc hậu còn lưu giữ nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân.
Tại các địa bàn vùng cao của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đi khỏi địa bàn không rõ lý do, trong đó nhiều trường hợp đã được xác định là bị lừa bán qua biên giới. Nguyên nhân của tình trạng này là do đời sống của đồng bào còn khó khăn và nhận thức còn hạn chế.
Những ngày này ở các bản làng vùng cao của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, bà con dân tộc Mông đang rộng ràng đón Tết truyền thống. Diễn ra từ ngày 30/11 âm lịch hàng năm và kéo dài trong nhiều ngày, phong tục đón Tết của đồng bào Mông vùng cao đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu. Đây là dịp để đồng bào Mông vui chơi, gặp gỡ sau một năm lao động vất vả.
Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào hồi 23 giờ 00 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 20/ 12 (tức 06 giờ 00 phút 46 giây, giờ Hà Nội ngày 21/ 12), một trận động đất có độ lớn 2.8 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.055 vĩ độ Bắc, 104.539 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại gần khu vực huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Thào A Lo sinh ra và lớn lên tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La). Bà con nơi đây đều là người dân tộc Mông với 100% số hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Là Bí thư Đoàn xã Háng Đồng, năm 2017, anh mạnh dạn đề xuất và triển khai xây dựng mô hình nhà vệ sinh bán tự hoại trên địa bàn xã. Nhờ sự vận động nhiệt tình và tâm huyết của anh, 100% số bản trong xã đã có mô hình điểm về nhà vệ sinh bán tự hoại.