Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017

Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh... 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: An Đăng- TTXVN
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: An Đăng- TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Đây là lần đầu tiên hội nghị tổng kết Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng được tổ chức trực tuyến tại 73 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của thường trực cấp ủy các cấp và đông đảo cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn ngành. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để đánh giá tình hình kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: An Đăng- TTXVN
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: An Đăng- TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2016, trong thành tựu chung của đất nước, có những đóng góp xứng đáng của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Toàn Ngành đã tích cực đổi mới toàn diện các mặt công tác, nhất là đổi mới tư duy, nội dung phương pháp làm việc; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành khối lượng cộng việc lớn với kết quả đáng ghi nhận. Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với quyết tâm mới, khí thế mới, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: An Đăng- TTXVN
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: An Đăng- TTXVN

Có thể bạn quan tâm