Học Bác qua những việc làm thiết thực tại Trường Trung học Phổ thông Đình Lập

Đảng viên, giáo viên Vi Thị Khuyên, Bí thư Đoàn Trường THPT Đình Lập đoạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ III, năm 2022” với tiết dạy về Pháp luật và đời sống. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Đảng viên, giáo viên Vi Thị Khuyên, Bí thư Đoàn Trường THPT Đình Lập đoạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ III, năm 2022” với tiết dạy về Pháp luật và đời sống. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 89,26%. Năm học 2023 - 2024, Trường Trung học Phổ thông Đình Lập, huyện Đình Lập có hơn 600 học sinh và 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 34 đảng viên. Xác định tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, Trường đã có cách làm thiết thực, hiệu quả, lan tỏa việc học và làm theo Bác sâu rộng trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Học Bác qua những việc làm thiết thực tại Trường Trung học Phổ thông Đình Lập ảnh 1Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đình Lập Trần Thị Xuân cho biết: Thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ xây dựng “Mô hình chuyển đổi số trường học”. Chi bộ chỉ đạo 100% đảng viên tham gia và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Cuối năm 2022, Chi bộ sơ kết mô hình đánh giá hiệu quả, hạn chế, đồng thời biểu dương, khen thưởng 9 đảng viên có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình.

Học Bác qua những việc làm thiết thực tại Trường Trung học Phổ thông Đình Lập ảnh 2Đảng viên, giáo viên Hoàng Thị Thu Hằng hướng dẫn học sinh Lớp 10A2, Trường THPT Đình Lập môn Ngữ văn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Không chỉ xây dựng mô hình trên, với phương châm “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo; thi đua dạy tốt và học tốt”, việc học và làm theo Bác được cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường lan tỏa, hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong đó giáo viên, nhân viên đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan. 100% giáo viên nhà trường đăng ký giúp đỡ đồng nghiệp phát triển, giúp đỡ học sinh tiến bộ. Năm học 2021 - 2022, 37/37 giáo viên được giúp đỡ phát triển, đạt 100%; 135/161 học sinh được giúp đỡ có tiến bộ, đạt gần 84%.

Học Bác qua những việc làm thiết thực tại Trường Trung học Phổ thông Đình Lập ảnh 3Đảng viên, giáo viên Vi Thị Khuyên, Bí thư Đoàn Trường THPT Đình Lập đoạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ III, năm 2022” với tiết dạy về Pháp luật và đời sống. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Đảng viên Vi Thị Khuyên, Bí thư Đoàn Trường Trung học Phổ thông Đình Lập đạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ III, năm 2022”, đại biểu của tỉnh Lạng Sơn tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII chia sẻ: "Được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, tôi học và làm theo Bác gắn với công tác chuyên môn, hoạt động đoàn. Tôi học Bác tinh thần tự học, nghiên cứu, sáng tạo tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đồng thời sắp xếp công việc khoa học, nói đi đôi với làm, nêu gương cho học sinh trong các hoạt động". Từ năm 2019 đến nay, chị Khuyên giúp đỡ 5 giáo viên cùng trường tiến bộ rõ rệt về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giúp đỡ 16 học sinh có tiến bộ trong học tập.

Học Bác qua những việc làm thiết thực tại Trường Trung học Phổ thông Đình Lập ảnh 4Sinh hoạt chuyên đề “Mô hình chuyển đổi số trường học” của Chi bộ Trường THPT Đình Lập. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Cùng với đó, để việc học và làm theo Bác lan tỏa, nhà trường đã tiến hành đa dạng và đổi mới các hình thức tuyên truyền về học và làm theo Bác đến cán bộ, giáo viên và học sinh. Cụ thể, Chi bộ trường tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề học và làm theo Bác; tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt Chi bộ, công đoàn, chi đoàn, các tiết sinh hoạt dưới cờ, ngoại khóa, qua các môn khoa học xã hội; xây dựng “Tủ sách Bác Hồ” với gần 100 đầu sách để cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tham khảo; tuyên truyền qua loa truyền thanh “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với 100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Học Bác qua những việc làm thiết thực tại Trường Trung học Phổ thông Đình Lập ảnh 5Khám sức khỏe cho học sinh Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Em Đỗ Minh Hiếu, lớp 12A, Trường Trung học Phổ thông Đình Lập tâm sự: Được các thầy, cô thường xuyên tuyên truyền, qua các câu chuyện về Bác, chúng em hiểu rõ hơn và lựa chọn việc làm theo Bác phù hợp với học sinh như: tự giác học tập, rèn luyện đạo đức tốt; học tập lối sống giản dị, khiêm tốn của Bác… Tháng 3/2023 vừa qua, em vinh dự được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, em sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện theo gương Bác để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

Việc học và làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2022 - 2023, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của trường đạt 72,62% (tăng 7% so với năm học trước); hạnh kiểm khá, tốt đạt 97,6% (tăng 3,6% so với năm học trước); tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt 100% (tăng 1,62% so với năm học trước).

Học Bác qua những việc làm thiết thực tại Trường Trung học Phổ thông Đình Lập ảnh 6Đảng viên, giáo viên Hoàng Thị Hồng hướng dẫn học sinh Lớp 10A1, Trường THPT Đình Lập môn Tiếng Anh theo “Mô hình chuyển đổi số trường học” . Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Tháng 4/2023, Chi bộ Trường Trung học Phổ thông huyện Đình Lập được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chứng kiến giờ học Tiếng Anh của lớp 10A1, Trường Trung học Phổ thông Đình Lập, phóng viên cảm nhận được không khí sôi nổi của học sinh khi tham gia tiết học. Giáo viên xây dựng bài giảng điện tử, trình chiếu trên màn hình tivi những nội dung chính của bài học, đồng thời ứng dụng các phần mềm để đưa ra các câu hỏi, bài tập nhỏ cho học sinh thực hành trên lớp.

Học Bác qua những việc làm thiết thực tại Trường Trung học Phổ thông Đình Lập ảnh 7Giờ Thể dục của học sinh Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Được biết tiết học trên là kết quả từ việc thực hiện “Mô hình chuyển đổi số trong trường học”, do Chi bộ Trường Trung học Phổ thông Đình Lập chỉ đạo thực hiện từ năm học 2021 - 2022 nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện mô hình, từ năm 2021 đến nay, nhà trường xây dựng được hơn 100 video bài giảng cho 3 khối lớp lưu giữ tại kho học liệu, dùng chung cho giáo viên trong toàn trường và công tác ôn tập, tự học của học sinh; 100% giáo viên nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và đánh giá học sinh.

Anh Tuấn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).