Ngày 20/3, Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đức Hinh đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu.
Những năm qua, những người có uy tín tại các địa phương của Hòa Bình đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, là hạt nhân trong tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Từ đó góp phần xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn ma túy, tảo hôn và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", Hòa Bình đã quyết liệt thực hiện chủ trương, chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành cùng chung tay, huy động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực giúp người nghèo ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Hang Kia và Pà Cò là hai xã vùng cao của huyện Mai Châu (Hòa Bình) nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, nơi có đến hơn 90% là người dân tộc Mông. Với cảnh quan nguyên sơ, núi đồi hùng vĩ cùng những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc riêng có, nhiều đời nay, đồng bào Mông ý thức được việc gìn giữ, đồng thời phát huy được tiềm năng, lợi thế, tạo dựng vùng "đất hứa" vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.
Những năm qua, Hòa Bình triển khai đồng bộ các biện pháp trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng bào các dân tộc gìn giữ và bảo vệ nhiều khu rừng nguyên sinh, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng lên hơn 52%.
Tối 18/10, tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm, làm việc với Huyện ủy Kim Bôi, 65 năm ngày thành lập huyện Kim Bôi và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Lễ “Đám chay” là một trong những nghi lễ quan trọng và độc đáo của người Dao Tiền (Đà Bắc, Hoà Bình). Đây cũng là một tín ngưỡng hết của dân tộc Dao để giải oan, cầu siêu cho linh hồn những người quá cố.
Ngày 31/7, tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường”, Carnival năm 2022 và lễ đón nhận Bằng công nhận hai Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia của tỉnh Hòa Bình là Tri thức dân gian Lịch tre và Lễ hội truyền thống Khai Hạ của đồng bào dân tộc Mường.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng xã Mường Chiềng, huyện Đà Băc (Hòa Bình), vào khoảng 15 giờ, 10 phút, ngày 17/10, hai học sinh lớp 5, trường tiểu học Mường Chiềng đạp xe đi chơi qua ngầm suối Chiềng thì bị ngã khiến một học sinh bị mất tích. Nạn nhân là em Xa Văn Quân, trú tại xóm Chum Nưa, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc (Hòa Bình).
Ngày 12/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với cụm 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Hà Giang, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ) tổ chức phát động chương trình kích cầu du lịch Tây Bắc với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp du lịch.
Ngày 10/9, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với một số đơn vị tổ chức trao tặng 122.000 cuốn vở cho các địa phương: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Hoà Bình. Các tỉnh, thành Đoàn sẽ hỗ trợ vận chuyển và tổ chức cấp phát đến học sinh các trường trên địa bàn 12 tỉnh nêu trên; đảm bảo hỗ trợ đúng thời điểm, đúng đối tượng, minh bạch, công khai.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 12/4, trên khắp cả nước đã có nhiều điểm nắng nóng 37 độ C. Sang ngày 13/4, ngoại trừ Đông Bắc Bộ, gần như cả nước đều nắng nóng, trong đó các tỉnh Tây Bắc Bộ và Trung Bộ nắng mạnh do chịu tác động của vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh.
Tỉnh Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm: 1 thành phố (Bạc Liêu), 1 thị xã (Giá Rai) và 5 huyện (Vĩnh Lợi, Hoà Bình, Đông Hải, Phước Long và Hồng Dân).