Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị mua bán, trở về

Tham quan gian hàng tham gia hoạt động kết nối, giới thiệu mô hình hỗ trợ sinh kế tại Cần Thơ. Ảnh: thoidai.com.vn
Tham quan gian hàng tham gia hoạt động kết nối, giới thiệu mô hình hỗ trợ sinh kế tại Cần Thơ. Ảnh: thoidai.com.vn

Sáng 17/10, tại quận Ô Môn, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) phối hợp Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, tổ chức Ngày hội “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở về". Đây là một trong chuỗi 8 hoạt động giao lưu được tổ chức tại 8 tỉnh, thành phố điểm thuộc địa bàn Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị mua bán, trở về ảnh 1Tham quan gian hàng tham gia hoạt động kết nối, giới thiệu mô hình hỗ trợ sinh kế tại Cần Thơ. Ảnh: thoidai.com.vn

Ngày hội là chuỗi sự kiện nhằm kết nối, giao lưu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ đến với người dân trong và ngoài thành phố, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển tại vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; đồng thời, tăng cường tính hợp tác và liên kết giữa các quận, huyện trong thành phố, giữa vùng miền với nhau.

Hoạt động Ngày hội “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở về" tại thành phố Cần Thơ quy tụ 22 mô hình sinh kế tiêu biểu (các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu...) của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ các vùng dân tộc thiếu số, trong đó có sự tham gia của các chị em phụ nữ bị mua bán trở về, phụ nữ di cư đang tham gia các mô hình, tổ nhóm sinh kế, các hợp tác xã hoặc có nhu cầu hỗ trợ sinh kế hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, tại Ngày hội còn diễn ra các hoạt động: Giao lưu văn hóa - văn nghệ dân tộc thiểu số, hội thi dân vũ - múa đương đại, họp mặt 20/10 trên địa bàn quận Ô Môn, trao tặng 300 phần sữa cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…góp phần thúc đẩy các hoạt động thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới  và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Theo bà Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, thông qua hoạt động Ngày hội lần này, Trung tâm sẽ lựa chọn được nhiều sản phẩm, mô hình đủ điều kiện để hỗ trợ các gói sinh kế, giới thiệu trên gian hàng thương mại điện tử mà Trung tâm đang vận hành.

Để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong vùng dân tộc thiểu số và đồng bào miền núi, đẩy mạnh phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được phân công chủ trì tổ chức thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cho biết, tại thành phố đã mắt 3 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” ở quận Ô Môn, Ninh Kiều và huyện Cờ Đỏ; phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm cho 2.421 hộ với số tiền trên 32,4 tỷ đồng...

Với sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là các cấp Hội cơ sở trên địa bàn thành phố, việc triển khai thực hiện Dự án 8 đã mang lại kết quả khởi sắc. Song hành là việc thực hiện Đề án Hỗ trợ Phụ nữ phát triển khởi nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Đề án Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030;… Đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ thành lập được 9 hợp tác xã do nữ quản lý, 13 sản phẩm OCOP.

Thu Hiền

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm