Hình mẫu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Cần Thơ

Hình mẫu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Cần Thơ

Trưa 31/3, UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức lễ công nhận xã Thạnh Lợi đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thạnh Lợi là một trong hai xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Cần Thơ.

Hình mẫu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Cần Thơ ảnh 1Lãnh đạo UBND nhân dân thành phố Cần Thơ trao Bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu cho đại diện lãnh đạo xã Thạnh Lợi. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Trước đây, khi nhắc đến Thạnh Lợi, nhiều người nghĩ đến xã nghèo, thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Vĩnh Thạnh. Nhưng từ khi phong trào xây dựng nông thôn mới triển khai trên diện rộng, Thạnh Lợi đã thay da đổi thịt, không ngừng khoác lên mình những "chiếc áo mới" từ nông thôn mới, rồi đến nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được kết quả này theo ông Bùi Quang Nam, Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi do địa phương nêu cao tinh thần đoàn kết; không ngừng phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu cụ thể hóa các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nội lực trong dân. Nhờ đó, phong trào cùng nhau phát triển kinh tế, hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, xây dựng nhà tình thương, giải quyết việc làm… diễn ra rầm rộ. Đây là yếu tố quan trọng trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tác động mạnh đến việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tạo sự khác biệt, bản sắc riêng, Thạnh Lợi đăng kí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở lĩnh vực tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn với 5 vùng sản xuất tập trung. Trong đó, Hợp tác xã Khiết Tâm với tổng diện tích 340 ha, hằng năm cung ứng ra thị trường khoản 3.000 tấn lúa giống cho bà con trong xã và các công ty liên kết; doanh thu khoảng 3,5 tỷ đồng/năm; Hợp tác xã Nước sạch ấp C2 cung cấp nước sạch cho hơn 500 hộ dân trên địa bàn, tổng thu nhập trên 600 triệu/năm.

Ðiểm sáng trong hành trình tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu của Thạnh Lợi còn được đánh dấu với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn phát triển đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh từ 60,45 triệu đồng/người/năm (năm 2020) lên 70,91 triệu đồng/người (năm 2022); 100% tuyến đường huyện, đường xã, đường trục ấp, đường trục chính nội đồng được bê tông, nhựa hóa đạt chuẩn theo quy định... Đặc biệt, xã còn xây dựng được mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là mô hình "ấp thông minh" tại ấp D2.

Theo ông Bùi Quang Nam, đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu là niềm vui, vinh dự lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thạnh Lợi. Để giữ vững thành quả này, Thạnh Lợi tiếp tục tuyên truyền lồng ghép việc nâng chất nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện quy chế dân chủ và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ tự quản kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, do là xã thuần nông, Thạnh Lợi đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực được cấp chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn như VietGAP, Global GAP…

12 năm qua, cùng với sự tích lũy, đầu tư gầy dựng của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Thạnh Lợi đã thay đổi diện mạo mạnh mẽ nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Thạnh và xã Thạnh Lợi cùng bà con nhân dân tiếp tục thực hiện nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; phát huy nguồn lực tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đặc biệt là phát huy truyền thống, lợi thế tốt đời, đẹp đạo của bà con đồng bào công giáo trong việc xây dựng quê hương đẹp giàu, văn minh.

Song song đó, địa phương cần chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất chất lượng cao, hiệu quả cao; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển mạnh các hợp tác xã, các ngành dịch vụ, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Thành ủy về chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn; quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp.

"Thời gian tới, xã Thạnh Lợi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thi đua cùng các xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ nâng chất các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và có thêm nhiều mô hình kiểu mẫu trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để các xã khác tham quan học hỏi, đặc biệt là phấn đấu trở thành xã nông thôn mới thông minh đầu tiên của thành phố Cần Thơ", Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ kỳ vọng.

Thu Hiền

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm