Hàng chục ngàn học sinh, sinh viên thành phố mang tên Bác tham gia Chiến dịch “Xuân tình nguyện”

Hàng chục ngàn học sinh, sinh viên thành phố mang tên Bác tham gia Chiến dịch “Xuân tình nguyện”
Chiến dịch diễn ra từ 7-25/1 (từ 10-28/12 âm lịch) thu hút sự tham gia của hơn 37.800 chiến sĩ là học sinh, sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng, học viện và các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Chiến dịch gồm hàng loạt các hoạt động ý nghĩa, chăm lo cho các đối tượng: Mẹ Việt Nam Anh hùng, ba má phong trào học sinh sinh viên, gia đình chính sách; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết... Chương trình cũng tổ chức các hoạt động giao lưu với các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các Đồn biên phòng trên địa bàn thành phố và các vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc.       
Ra quân Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 9. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Ra quân Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 9. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Chiến dịch năm nay gồm 5 chương trình trọng điểm: Chương trình “Tết bạn bè” gồm các hoạt động chăm lo cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên vui Tết tại các ký túc xá, khu nhà trọ; Chương trình “Xuân sẻ chia” thăm, tặng quà, chia sẻ cùng người dân các hoàn cảnh khó khăn; Chương trình “Tết trẻ thơ” tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em tại các mái ấm, nhà mở; Chương trình “Xuân chiến sĩ” gồm các hoạt động giao lưu, làm thiệp, các sản phẩm thủ công, các ấn phẩm văn hóa chúc Tết của sinh viên thành phố gửi đến chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các Đồn biên phòng trên địa bàn thành phố, các vùng hải đảo, biên giới của Tổ quốc; Chương trình “Xuân kết nối” gồm các hoạt động giới thiệu về nét đẹp văn hóa và phong tục ngày Tết cổ truyền của các dân tộc Việt Nam, giới thiệu Lễ hội năm mới của các nước…
Đông đảo các tình nguyện viên tham gia Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 9. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Đông đảo các tình nguyện viên tham gia Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 9. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Các chương trình được triển khai với 9 hoạt động nổi bật xuyên suốt chiến dịch, gồm “Quà Tết sinh viên”, "Kịch Tết sinh viên", “Niềm vui ngày cuối năm”, “Nghìn bánh chưng xanh”, “Quà xuân cho em”, “Lễ hội Tết Việt”, "Giao lưu với các trạm biên phòng trên sông Sài Gòn", “Sinh viên thành phố với biển đảo Tổ quốc”, Cuộc thi ảnh “Nụ cười đón xuân”.       
Các tình nguyện viên tham gia gói bánh chưng làm quà Tết sau lễ ra quân. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Các tình nguyện viên tham gia gói bánh chưng làm quà Tết sau lễ ra quân.  Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Chia sẻ cùng các chiến sĩ tình nguyện tại lễ ra quân Chiến dịch, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho rằng: Với nhiệt huyết sức trẻ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các hoạt động của Chiến dịch sẽ góp phần mang đến những điều tốt đẹp, ấm áp đến với mọi người nhân dịp Tết đến Xuân về.

Với những chiến sĩ, đây cũng là môi trường để bản thân tự rèn luyện và trưởng thành hơn, những ngày Xuân sẽ càng trở ý nghĩa hơn khi các em cùng chung tay, góp sức thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, giúp ích cho cộng đồng xã hội. Các chiến sĩ hãy nỗ lực, phát huy sức sáng tạo, chủ động trong các hoạt động tình nguyện, qua đó lan tỏa tinh thần nghĩa tình của công dân thành phố, khẳng định lối sống đẹp của những người trẻ.    
Tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo sau lễ ra quân. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo sau lễ ra quân. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Ngay sau lễ phát động, các chiến sĩ đã cùng thực hiện chương trình “Lễ hội Tết Việt” với các hoạt động vui tươi như trình văn nghệ Sắc màu Tết Việt, triển lãm trang phục các dân tộc, giới thiệu nét đặc trưng trong ngày Tết các vùng miền…; cùng các hoạt động “Nghìn bánh chưng xanh”, “Quà Tết sinh viên”, “Quà Xuân cho em”, “Xuân chiến sĩ”, hiến máu tình nguyện… thu hút đông đảo bạn trẻ, người dân thành phố đến chung tay tham gia./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm