Hà Nội - những miền quê đáng sống

Nông thôn Hà Nội hôm nay.
Nông thôn Hà Nội hôm nay.

Những năm vừa qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự tham gia tích cực của người dân, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu cả nước về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Việc 382/382 xã đạt chuẩn NTM, 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đã góp phần đưa vùng ngoại ô Hà Nội hôm nay trở thành những miền quê đáng sống…

Hà Nội - những miền quê đáng sống ảnh 1Nông thôn Hà Nội hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội cho rằng, qua hơn 10 năm xây dựng NTM, diện mạo Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Đến nay, toàn thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn NTM, 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, Hà Nội có huyện Đan Phượng là điểm sáng của thành phố, đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu và nâng cao các tiêu chí NTM.

Hà Nội - những miền quê đáng sống ảnh 2Qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Hà Nội ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Dạo quanh các vùng nông thôn ngoại ô Hà Nội có thể dễ dàng nhận thấy được thành quả của chương trình xây dựng NTM. Từ đê sông Hồng nhìn xuống, xã Liên Hà (huyện Đan Phượng) hiện ra là những ngôi nhà cao tầng khang trang, sạch đẹp, minh chứng cho sự trù phú của một ngôi làng ven sông. Hay như Mê Linh, khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, cả 16/16 xã trên địa bàn huyện đều chưa đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Vậy mà, chỉ thông qua việc thực hiện tốt các phong trào “Vì môi trường xanh - sạch - đẹp”, “Không đổ rác, phế thải ra đường, nơi công cộng” và lan tỏa mô hình tự quản “Khu dân cư an toàn sáng, xanh, sạch, đẹp”, giờ đây Mê Linh đã xây dựng được hàng chục km tuyến đường tự quản xanh - sạch – đẹp – nở hoa – kiểu mẫu. Tại Thạch Thất, mô hình “Dân vận khéo trong thực hiện vệ sinh sạch đường làng, sạch đồng ruộng” của Hội Phụ nữ huyện đã giúp địa phương xây dựng được hàng trăm đoạn đường tự quản, đường hoa, tường tranh bích họa…; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; thực hiện tốt quy hoạch và chỉnh trang đô thị…

Hà Nội - những miền quê đáng sống ảnh 3Ngành Nông nghiệp Hà Nội tổ chức tập huấn, tư vấn kỹ thuật ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho bà con nông dân huyện Đan Phượng.

Cuộc sống ở những miền quê ngoại ô Hà Nội đang “thay da đổi thịt” từng ngày, thu nhập của người dân ngày một nâng cao, đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm. Đa số các hộ gia đình đã có nhà ở kiên cố, khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn Hà Nội giảm còn khoảng 0,3%. Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2022, 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn NTM. Đến năm 2025, Hà Nội hoàn thành việc đầu tư xây dựng, phát triển 5 huyện trở thành quận, 20% số huyện và 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM, huyện NTM nâng cao, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch.

Hà Nội - những miền quê đáng sống ảnh 4Cuộc sống mới ở những miền quê ngoại ô Hà Nội.

Hà Nội đang từng bước xây dựng vùng ngoại ô trở thành những hạt nhân phát triển để nông thôn Hà Nội mãi là những miền quê đáng sống, một không gian kinh tế lấy thế mạnh của đất trăm nghề gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.

Thu Giang

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm