Giúp người dân vùng lũ Mường Pồn sớm an cư để lạc nghiệp

Trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cuối tháng 7 vừa qua đã khiến 4 người thiệt mạng, 3 người mất tích, nhiều nhà cửa, tài sản bị phá hủy, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhiều hộ dân. Trước tình hình đó, một trong những ưu tiên hàng đầu là bố trí tái định cư cho các hộ dân mất nhà hoặc nằm trong vùng nguy hiểm. Với sự nỗ lực, chung tay của chính quyền từ Trung ương đến địa phương, nhiều hộ dân vùng lũ Mường Pồn đã được hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà mới kiên cố, an toàn, để sớm “an cư lạc nghiệp”.

vna_potal_giup_nguoi_dan_vung_lu_muong_pon_som_an_cu_de_lac_nghiep_7706294.jpg
Nhiều ngôi nhà tại bản Tin Tốc được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Gần 4 tháng kể từ khi cơn lũ dữ đi qua, trên đường đến với Mường Pồn, dọc theo Quốc lộ 12 vẫn còn ngổn ngang đất, đá, rác thải bủa vây. Sự tàn khốc của thiên tai khiến nhiều bản làng bình yên ở Mường Pồn trở thành đống đổ nát. Theo thống kê, lũ quét đã làm 90 ngôi nhà ở xã Mường Pồn bị thiệt hại, trong đó có 20 ngôi nhà bị thiệt hại trên 70%; 7 ngôi nhà bị thiệt hại từ 50 đến 70%; 15 nhà bị thiệt hại từ 30 đến 50%; 48 nhà bị thiệt hại dưới 30 %. Ngoài ra, còn có 66 hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi ở mới..., tập trung tại các bản như Mường Pồn 1, Mường Pồn 2, Tin Tốc, bản Lĩnh...

Chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do lũ quét gây ra, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hỗ trợ người dân xã Mường Pồn xây dựng 91 căn nhà, với số tiền 50 triệu đồng/căn. Cùng với sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, thời gian qua, chính quyền huyện Điện Biên đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, trọng tâm là tập trung sắp xếp, bố trí chỗ ở, hỗ trợ làm nhà mới cho các hộ dân bị thiệt hại. Vì vậy, ngay sau khi rà soát các hộ thuộc đối tượng mất nhà cần sớm sắp xếp ổn định, địa phương đã cấp kinh phí, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại.

vna_potal_giup_nguoi_dan_vung_lu_muong_pon_som_an_cu_de_lac_nghiep_7706308.jpg
Công nhân đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng nhà ở để bàn giao cho người dân vùng lũ Mường Pồn. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Ngày 14/10 vừa qua, 10 ngôi nhà đã được xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho các cho các hộ dân ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn. Trong đó, nguồn kinh phí của Bộ Công an hỗ trợ là 500 triệu đồng, UBND huyện hỗ trợ 200 triệu đồng, đối ứng của các gia đình 290 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, sau khi khánh thành bàn giao 10 ngôi nhà cho người dân, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng, cùng với chính quyền địa phương tổ chức họp, thống nhất với các hộ còn lại tiếp tục xây dựng. Dự kiến sẽ hoàn thành 10 ngôi nhà còn lại trước ngày 15/12.

vna_potal_giup_nguoi_dan_vung_lu_muong_pon_som_an_cu_de_lac_nghiep_7706303.jpg
Nhiều ngôi nhà tại bản Lĩnh, xã Mường Pồn được khánh thành bàn giao cho người dân vùng lũ. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Là một trong số 10 hộ gia đình vừa được hỗ trợ làm nhà, bà Lò Thị Ngoan (60 tuổi, ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn) cùng các thành viên trong gia đình đang tất bật sửa soạn, trang trí ngôi nhà mới vừa được sơn xong. Bà Ngoan chia sẻ, trận lũ quét vào đêm 24, rạng sáng 25/7 khiến gia đình bà lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”. Mất mát về cả vật chất lẫn tinh thần khiến cuộc sống những ngày qua của gia đình bà vô cùng vất vả. Được hỗ trợ căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, gia đình bà rất hạnh phúc, biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

vna_potal_giup_nguoi_dan_vung_lu_muong_pon_som_an_cu_de_lac_nghiep_7706305.jpg
Gia đình bà Lò Thị Ngoan, trú bản Lĩnh, xã Mường Pồn, một trong 10 hộ vừa được bàn giao nhà ở từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an hỗ trợ. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Không riêng gì gia đình bà Ngoan, niềm vui ngập tràn của những ngày đầu tiên sống trong căn nhà mới cũng chính là tâm trạng chung của 10 hộ dân ở bản Lĩnh. Gia đình ông Lù Văn Yêu (bản Lĩnh, xã Mường Pồn) bị cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và tài sản trong trận lũ quét trên. Được sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự chung tay giúp đỡ của các lực lượng Công an, Quân đội, đến nay, gia đình ông đã được ở trong căn nhà mới kiên cố và an toàn hơn. Ông Yêu cho biết: "Cuộc sống trước mắt dù còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, nhưng sự quan tâm của chính quyền các cấp chính là động lực để gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai".

vna_potal_giup_nguoi_dan_vung_lu_muong_pon_som_an_cu_de_lac_nghiep_7706300.jpg
Nhiều ngôi nhà tại bản Tin Tốc được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

Theo Chủ tịch UBND xã Mường Pồn Quàng Văn Tiến, khó khăn nhất hiện nay là việc sắp xếp, bố trí quỹ đất tái định cư còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại sau lũ. Hiện nay, ngoài 20 ngôi nhà được Bộ Công an hỗ trợ, Bộ Quốc phòng cũng đã hỗ trợ người dân xã Mường Pồn làm mới 71 căn nhà, giá trị 50 triệu đồng/căn.

Đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã giúp người dân tháo dỡ, di chuyển, dựng nhà và đang hoàn thiện 18/71 nhà từ nguồn hỗ trợ này; trong đó 8 nhà đã thực hiện xong, 10 nhà đang thực hiện; dự kiến hoàn thành trước ngày 22/12. Số còn lại đang chờ các dự án ổn định dân cư san gạt mặt bằng tạo quỹ đất để thực hiện.

vna_potal_giup_nguoi_dan_vung_lu_muong_pon_som_an_cu_de_lac_nghiep_7706307.jpg
Nhiều ngôi nhà tại bản Tin Tốc được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Tuy nhiên, quá trình triển khai thi công nhà ở cho các hộ dân còn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Một số hộ gia đình còn gặp khó khăn về nguồn kinh phí đối ứng. Đặc biệt, hiện đa số người dân xã Mường Pồn thiếu đất sản xuất do bị vùi lấp sau thiên tai.

Theo thống kê, lũ quét đã gây thiệt hại gần 160 ha đất trồng lúa nước, lúa nương, ngô và sắn; trong đó trên 150 ha bị thiệt hại 100%, gần 8 ha bị thiệt hại 30 - 70%. Mưa lũ cũng đã làm trên 2,5 ha ao cá bị thiệt hại từ 30 - 70%; trên 13 ha bị thiệt hại 100%; làm 3.720 con gia cầm, trên 240 con gia súc bị chết sau mưa lũ.

vna_potal_giup_nguoi_dan_vung_lu_muong_pon_som_an_cu_de_lac_nghiep_7706299.jpg
Nhiều ngôi nhà được xây dựng tại bản Tin Tốc, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Nguyễn Thái Bình cho biết, việc sắp xếp, ổn định dân cư đối với người dân Mường Pồn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà địa phương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Bên cạnh kịp thời bố trí quỹ đất, cấp kinh phí đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân, huyện cũng đã phê duyệt các phương án hỗ trợ để tạo sinh kế trước mắt cho người dân.

Huyện đã chi trên 1,1 tỷ đồng, giao cho xã Mường Pồn nhằm hỗ trợ gạo thiếu đói cho 333 hộ dân/1.336 nhân khẩu trong 3 tháng, với tổng số gạo là trên 61 tấn. Ngoài ra, địa phương cũng đã phê duyệt phương án hỗ trợ cấp kinh phí cho 571 hộ bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ mô hình chăn nuôi gà thương phẩm nhằm tạo sinh kế cho 278 hộ dân ở 3 bản: Mường Pồn 1, Lĩnh và Tin Tốc; hỗ trợ mô hình trồng trọt, cải tạo đất, chỉnh trang bờ thửa để khôi phục sản xuất với diện tích trên 115 ha… nhằm giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

vna_potal_giup_nguoi_dan_vung_lu_muong_pon_som_an_cu_de_lac_nghiep_7706298.jpg
Công nhân đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng nhà ở để bàn giao cho người dân vùng lũ Mường Pồn. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Trước những khó khăn của người dân, bằng sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sự chung tay giúp đỡ, sẻ chia của các bộ, ngành Trung ương, nhà hảo tâm, nhiều hộ dân vùng lũ Mường Pồn đang dần ổn định cuộc sống, sớm “an cư lạc nghiệp”. Đây là minh chứng cho sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng, Nhà nước nhằm giúp đỡ người dân sớm khôi phục cuộc sống sau thiên tai. Những ngôi nhà tái định cư kiên cố giờ đây đã hiện hữu nơi vùng lũ Mường Pồn, mang theo hy vọng về một tương lai ổn định, bền vững hơn.

Phan Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).