Giới thiệu và trao tặng bộ sách về 2.833 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị

Giới thiệu và trao tặng bộ sách về 2.833 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị

Sáng 21/12, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Lễ giới thiệu và trao tặng bộ sách Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị.

Giới thiệu và trao tặng bộ sách về 2.833 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị ảnh 1Trao tặng bộ sách Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị cho các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình thân nhân. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN

Được thực hiện từ năm 2019, trên cơ sở sưu tầm, khai thác, nghiên cứu, thu thập thông tin tư liệu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương, đồng thời xác thực, đối chiếu thông tin tại gia đình một số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức biên soạn hoàn thành bộ sách “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị”.

Để có cơ sở cho việc xuất bản, in ấn và phát hành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng đã tham mưu và tiếp nhận 20 văn bản, ý kiến chỉ đạo, góp ý của các đơn vị trên cũng như cơ quan, đơn vị liên quan.

Giới thiệu và trao tặng bộ sách về 2.833 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị ảnh 2Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn, phát hành bộ sách. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN

Bộ sách “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành gồm 2 tập, độ dày gần 3.000 trang viết về 2.833 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Trị.

Trong đó, tập 1 viết về 1.358 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các huyện Cam Lộ, Đakrông, thành phố Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa; tập 2 viết về 1.475 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, huyện Vĩnh Linh.

Giới thiệu và trao tặng bộ sách về 2.833 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị ảnh 3Trao tặng bộ sách Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị cho các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình thân nhân. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN

Nội dung chủ yếu của tập sách gồm: Một số nét chính về mảnh đất, con người, truyền thống cách mạng của các địa phương; Những cống hiến, hy sinh của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Ảnh chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Ảnh hoạt động về công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Giới thiệu và trao tặng bộ sách về 2.833 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị ảnh 4Trưng bày, giới thiệu bộ sách Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã đánh giá cao những nỗ lực của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, ban, ngành có liên quan đã phối hợp thực hiện xuất bản thành công bộ sách. Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình, người thân, những người có công với cách mạng đã hy sinh những người thân yêu nhất cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bộ sách là sự tôn vinh, biết ơn, lòng tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đây là hoạt động tri ân có ý nghĩa sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình.

Giới thiệu và trao tặng bộ sách về 2.833 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị ảnh 5Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị phát biểu. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, dung lượng bộ sách có giới hạn nên không thể ghi đầy đủ tất cả những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị, nhưng mỗi trang sách đều chứa đựng tấm lòng tri ân, biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị đối với tấm lòng và đức hy sinh vô bờ bến của các Mẹ. Dù còn sống hay đã mất, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mãi là tấm gương sáng để cho thế hệ con cháu noi theo…

Thanh Thủy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm