Không gieo sạ khoảng 180 ha lúa để phản đối giá tưới tiêu nước quá cao

Không gieo sạ khoảng 180 ha lúa để phản đối giá tưới tiêu nước quá cao

Đến nay, đã hơn 2 tháng kể từ khi thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân nhưng nhiều hộ dân trong Tổ hợp tác số 12 (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đồng loạt không gieo sạ khoảng 180 ha vụ lúa Hè Thu năm 2024 vì nông dân bức xúc, phản ứng việc chủ đầu tư Trạm bơm Tân Hòa (trước đây là Hợp tác xã tưới tiêu kênh Tân Hòa) thu phí phục vụ tưới tiêu nước quá cao trong suốt nhiều năm qua.

Nhiều diện tích sản xuất vụ Đông Xuân của người dân xã Phước Thắng phải gieo sạ lại lần thứ 3, trước đó người dân gieo sạ thì bị ngập úng, hư hại. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Nông dân vùng rốn lũ Bình Định gieo sạ muộn vụ Đông Xuân

Do ảnh hưởng của đợt mưa muộn cuối năm 2021 và thủy triều dâng từ đầu năm 2022 đến nay, hàng trăm ha ruộng sản xuất vụ Đông Xuân của người dân vùng rốn lũ tỉnh Bình Định vẫn còn bị ngập trong nước chưa thể gieo sạ được. Hiện nông dân đang khẩn trương dùng máy bơm nước ở các chân ruộng ra ngoài để gieo sạ cho kịp thời vụ, đồng thời sử dụng các loại giống ngắn ngày để tránh hạn, mặn vào thời điểm cuối vụ, đảm bảo năng suất thu hoạch.
Giao sạ lúa theo kế hoạch để đạt sản lượng cao. Ảnh: Trường Giang, TTXVN

Tiền Giang gieo sạ gần 24.000 ha lúa Đông Xuân theo hướng né hạn – mặn

Vụ Đông Xuân 2020 – 2021, vùng duyên hải Gò Công (tỉnh Tiền Giang) gồm các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Chợ Gạo có kế hoạch xuống giống gần 24.000 ha. Các địa phương phấn đấu áp dụng đồng bộ các giải pháp thâm canh nhằm giành vụ sản xuất mới bội thu với sản lượng khoảng 152.000 tấn lúa hàng hóa.
Nông dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thực hiện gieo mạ trên khay và sử dụng máy cấy lúa mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ứng dụng cơ hóa giảm đến 70% lượng giống lúa

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa để trong khâu gieo sạ, sản xuất lúa theo hướng an toàn, bền vững và đạt hiệu quả cao, ngày 8/6, tại tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tọa đàm “Ứng dụng cơ giới hóa để giảm lượng gieo sạ trong sản xuất lúa”.
Nhân rộng mô hình sản xuất mạ lúa giống trong khay

Nhân rộng mô hình sản xuất mạ lúa giống trong khay

Hiện nay tỉnh Đồng Tháp ứng dụng mô hình sản xuất ương mạ lúa trong khay để cấy, qua đó giảm lượng giống gieo sạ hơn 140 kg giống/ha, lợi nhuận cao hơn so với sạ lúa bằng tay từ 2-3 triệu đồng/ha.
Phú Yên cấp lúa giống hỗ trợ nông dân sản xuất vụ Đông Xuân

Phú Yên cấp lúa giống hỗ trợ nông dân sản xuất vụ Đông Xuân

Sau đợt lũ cuối tháng 12/2018, hàng nghìn ha lúa vụ Đông Xuân đã gieo sạ của nông dân tỉnh Phú Yên bị hư hỏng. Để kịp thời vụ, Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng tỉnh Phú Yên phối hợp với các địa phương đã cung ứng giống hỗ trợ nông dân sản xuất.
Kiên Giang gieo sạ 285.000 ha lúa Đông Xuân 2018 - 2019

Kiên Giang gieo sạ 285.000 ha lúa Đông Xuân 2018 - 2019

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2018 - 2019, tỉnh này có kế hoạch gieo sạ 285.000 ha, phấn đấu năng suất trên 7 tấn/ha, sản lượng đạt hơn 2 triệu tấn.
Lúa cấy bằng máy tăng lợi nhuận 2-3 triệu đồng/ha ở Đồng Tháp

Lúa cấy bằng máy tăng lợi nhuận 2-3 triệu đồng/ha ở Đồng Tháp

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp ứng dụng mô hình máy cấy lúa và tăng lợi nhuận từ 2-3 triệu đồng/ha. Được biết toàn tỉnh hiện có hơn 70 máy cấy lúa, hiệu quả ứng dụng máy cấy lúa giảm giá thành sản xuất, lợi nhuận cao hơn so với sạ lúa bằng tay và giảm lượng giống gieo sạ từ 10-15 kg giống/1.000 m2.