Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 44

Sáng 24/3, Giải việt dã truyền thống Kpă Klơng, thành phố Pleiku lần thứ 44, năm 2024 đã chính thức khai hội với sự tham gia của gần 3.000 vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố. Các vận động viên sẽ lần lượt tranh tài ở 4 cự ly gồm: 3 km, 5 km, 10 km và 21 km.

giai-chay-nam-nay-ghi-nhan-so-luong-vdv-tham-gia-ky-luc-anh-bi-ly-6683.jpg
Giải chạy năm nay ghi nhận số lượng VĐV tham gia kỷ lục. Ảnh: Bi Ly/baogialai.com.vn

Để đưa phong trào chạy bộ ngày càng phát triển, chuyên nghiệp hơn, Ban tổ chức Giải việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 44, đã áp dụng cách tính giờ điện tử bằng chiptime gắn với từng vận động viên. Điều này sẽ góp phần đảm bảo tính khách quan, chính xác khi giải thu hút số lượng vận động viên tham dự lớn và chạy trên nhiều tuyến đường của thành phố Pleiku.Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng được xem là một trong những giải chạy lâu đời nhất của thành phố Pleiku với 43 lần tổ chức. Ở lần thứ 44 này, giải đã thu hút được số lượng vận động viên tham gia đông đảo, trong đó, có nhiều câu lạc bộ mạnh với số lượng vận động viên tham gia giải lớn như Gia Lai, Kon Tum. Giải cũng thu hút nhiều chân chạy phong trào của các đơn vị ngân hàng, doanh nghiệp… Điều này đã tăng thêm sự hấp dẫn, sôi động của Giải.

Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng diễn ra xen kẽ cùng nhiều giải chạy lớn trong cả nước. Vì vậy, đây là dịp để các vận động viên kiểm tra sức khỏe - độ bền bỉ để chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp diễn ra trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các runner (người chạy) ở Gia Lai so tài với các vận động viên đến từ nhiều câu lạc bộ mạnh ngoài tỉnh.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 28 bộ huy chương các cá nhân ở các nội dung 3km, 5km, 15km và 21km; 12 bộ huy chương đồng đội nam và nữ ở các cự ly 3km, 5km và 10km cùng 6 bộ huy chương toàn đoàn.

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm