Gia Lai: Phát huy vai trò người có uy tín tại cộng đồng dân cư

Gia Lai: Phát huy vai trò người có uy tín tại cộng đồng dân cư

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thân mật tiếp đoàn.

Gia Lai: Phát huy vai trò người có uy tín tại cộng đồng dân cư  ảnh 1Già làng Puih Duch (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai) gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: TTXVN

Thông tin tại buổi gặp mặt, ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh có tinh thần yêu nước truyền thống, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, công tác dân tộc nói chung và công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai tích cực triển khai, nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp.

Người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò trách nhiệm trước cộng đồng, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đóng vai trò là cầu nối đưa ý kiến của nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực của người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai cho địa phương trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá, kết quả này cho thấy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã thường xuyên quan tâm, phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai đóng góp xây dựng quê hương.

Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh, người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, vận động người dân xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, trở thành tấm gương sáng cho người dân học tập, noi theo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn thời gian tới, người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động tại cộng đồng dân cư.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như các chương trình mục tiêu khác đang được triển khai tại tỉnh Gia Lai, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai cần tiếp tục thực hiện trách nhiệm giám sát quá trình triển khai để người dân được thụ hưởng trực tiếp và kịp thời những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh trong việc quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng, thông tin cho người có uy tín tiêu biểu nắm bắt, từ đó thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, là những cánh tay nối dài của hệ thống chính trị, là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình là người có uy tín tiêu biểu của tỉnh.

Nhấn mạnh người có uy tín tại khu dân cư là người trực tiếp gần dân, sát dân, nắm chắc được mong muốn, nguyện vọng của nhân dân, bà Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, tổ chức... thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín, qua đó củng cố vững chắc thế trận lòng dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng người dân, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm