Gia Lai khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế

Cán bộ BHXH huyện Ia Pa, Gia Lai tư vấn mua BHYT hộ gia đình cho gia đình chị Rmah H’Brang ở xã Ia Mrơn. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
Cán bộ BHXH huyện Ia Pa, Gia Lai tư vấn mua BHYT hộ gia đình cho gia đình chị Rmah H’Brang ở xã Ia Mrơn. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Trước thực tế người tham gia bảo hiểm y tế giảm sâu trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu các cấp, ngành cần tổng lực thực hiện động bộ nhiều giải pháp để khuyến khích gia tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương đã tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng tới hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Gia Lai khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế ảnh 1Cán bộ BHXH huyện Phú Thiên, Gia Lai tuyên truyền chính sách BHYT cho gia đình chị Kpă BLi ở xã Ia Sol. Ảnh: Hoài Nam-TTXVN

Gia đình chị Kpă BLi ở thôn Plei Tel B, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện đã quyết định tái tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Trước đây, gia đình chị thuộc diện được hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế, tuy nhiên hiện nay không còn được hỗ trợ nữa, trong khi hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên thời gian qua, gia đình chị BLi không còn “mặn mà” tham gia bảo hiểm y tế. Được các cán bộ bảo hiểm xã hội và chính quyền địa phương động viên, tuyên truyền, giải thích, chị đã hiểu rõ việc tham gia bảo hiểm y tế không chỉ chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn, mà còn được hưởng nhiều dịch vụ y tế với mức chi phí thấp. Vì vậy, gia đình chị quyết định tham gia bảo hiểm y tế trở lại.

Chị Kpă Bli chia sẻ: "Trước kia, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế nhưng vừa rồi việc hỗ trợ này không còn nữa. Do không có bảo hiểm y tế nên mỗi lần tôi đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện đều phải tự chi trả 100% viện phí, với số tiền khoảng 1 - 2 triệu đồng. Nếu có bảo hiểm như trước đây, tôi nghĩ tôi không phải trả số tiền nhiều đến vậy. Qua việc này, tôi đã thấy được lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế và quyết định tiếp tục mua bảo hiểm y tế để được tiếp cận vật tư y tế, điều kiện khám, chữa bệnh tốt hơn mà không mất quá nhiều chi phí."

Gia Lai khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế ảnh 2Cán bộ BHXH huyện Ia Pa, Gia Lai tư vấn mua BHYT hộ gia đình cho gia đình chị Rmah H’Brang ở xã Ia Mrơn. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Tương tự như gia đình chị Kpă BLi, gia đình chị Rmah H’Brang ở thôn H’LiL 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa có 7 thành viên. Trước đây, gia đình chị cũng được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế, còn hiện tại phải tự mua. Để đáp ứng đủ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên trong gia đình là điều không dễ đối với gia đình làm nông như chị. Sau khi được Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa cùng chính quyền địa phương tuyên truyền chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người dân khi tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, chị đã quyết định vượt khó góp tiền mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình để phòng trừ lúc ốm đau.

Chị Rmah H’Brang cho biết: "Trước đây, bảo hiểm y tế được Nhà nước hỗ trợ miễn phí 100%, nhưng hiện tại chỉ còn hỗ trợ 40%, mặc dù kinh tế gia đình còn khó khăn những gia đình cũng cố gắng mua. Vì mọi người trong gia đình tôi hay đi làm xa nên không biết rủi ro đến lúc nào, do đó phải mua bảo hiểm y tế để phòng thân và cũng cảm thấy yên tâm hơn khi đi làm."

Gia Lai khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế ảnh 3BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức đối thoại về chính sách BHXH, BHYT tự nguyện với người dân. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Theo ông Nguyễn Hữu Hạ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa, từ khi có Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn huyện Ia Pa giảm gần 10.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã vùng II và vùng III nay chuyển lên vùng I. Ngay từ đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt tập trung vào các đối tượng người dân tộc thiểu số bị sụt giảm bảo hiểm y tế do tác động của chính sách. Qua đó, số lượng người tham gia bảo hiểm ý tế toàn huyện Ia Pa cũng đã tăng đáng kể. Tính đến cuối tháng 7 huyện Ia Pa có khoảng 47.600 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm xấp xỉ 80% dân số.

Tính đến cuối tháng 6/2022, toàn tỉnh Gia Lai có gần 1,27 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt độ bao phủ trên 82% dân số. Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 đạt 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện mục tiêu đạt 95% dân số tham gia vào năm 2025, ngoài công tác tuyên truyền, vận động theo cách “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cũng đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai tích cực nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; trong đó có giải pháp hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia Lai khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế ảnh 4Cán bộ đại lý thu, mua BHYT tư vấn các mức hỗ trợ đóng BHYT cho người dân. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Trao đổi về vấn đề nay, ông Lê Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: Trong năm 2022, Bảo hiểm xã hội Gia Lai đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng có điều kiện khó khăn đóng bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực triển khai công tác truyền thông giúp gia tăng thêm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Gia Lai cũng đã phối hợp với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp, tích cực vận động các chi bộ, đơn vị hỗ trợ các nhóm đối tượng gặp khó khăn mua bảo hiểm y tế.

“Việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua chỉ là giải pháp tạm thời. Để đảm bảo tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế mang tính bền vững, thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội Gia Lai sẽ chú trọng công tác truyền thông phát triển đối tượng; truyền thông một cách sâu, rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế; quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh…

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết riêng giai đoạn 2023-2025, nhằm hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số nhóm yếu thế gặp khó khăn khi tham gia bảo hiểm y tế”, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai Lê Quốc Khánh cho biết thêm.

Hoài Nam – Xuân Huy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phân bổ hơn 4.557 tỷ đồng để xoá nhà tạm, nhà dột nát

Phân bổ hơn 4.557 tỷ đồng để xoá nhà tạm, nhà dột nát

Thông tin ngày 30/3 từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho hay, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc cho phép sử dụng từ nguồn tiết kiệm 5% kinh phí chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ 4.557,773 tỷ đồng để các địa phương triển khai chương trình này trên địa bàn. Đến nay, các địa phương đã nhận được 2.836,8 tỷ đồng từ các bộ, ngành, địa phương, ngân hàng, tập đoàn, đạt gần 82% theo phương án phân công của Ban Chỉ đạo trung ương.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt kiểm soát lây nhiễm sởi trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt kiểm soát lây nhiễm sởi trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 29/3, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc gửi Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ về việc tăng cường công tác phân luồng, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm sởi trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ủng hộ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Ninh Thuận phải quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ninh Thuận phải cố gắng nỗ lực để là 1 trong 5 tỉnh, thành phố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân khó khăn về nhà ở trong năm 2025. Đó là mong muốn, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trong chuyến công tác tại Ninh Thuận, Lễ phát động chiến dịch 90 ngày đêm “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do tỉnh tổ chức sáng 29/3.

Đoàn đại biểu Quốc thảo luận ở tổ về cải cách tiền lương. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2025: Quy định mới về tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước

Trong tháng 4/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Đóng góp đề xuất dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc

Đóng góp đề xuất dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc

Ngày 27/3, Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội phối hợp với Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Huế tổ chức khai mạc Hội thảo "Chính sách phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực trạng và những đề xuất cho dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc".

Khuyến khích đặt tên xã, phường theo số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa

Khuyến khích đặt tên xã, phường theo số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa

Để thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tạo cơ sở pháp lý thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; trên cơ sở kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính.

Các đối tượng được hưởng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng

Các đối tượng được hưởng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng

Theo hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong thời hạn đăng ký dự thi tốt nghiệp (từ 21/4 đến 17 giờ ngày 28/4), thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển.

Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 20/3/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ (Công văn số 43-CV/BCĐ) về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" (Chương trình).

Triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng miền núi khó khăn tỉnh Cao Bằng

Triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng miền núi khó khăn tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo bền vững được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng. Các địa phương đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân sản xuất, tạo sinh kế để tăng thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.