Gia Lai: Điều tra vụ kẻ gian phá hoại sầu riêng đang thời kỳ thu hoạch

Những cây sầu riêng trong giai đoạn thu hoạch của gia đình ông Đỗ Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Ia Phìn, huyện Chư Prông (Gia Lai) bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: TTXVN
Những cây sầu riêng trong giai đoạn thu hoạch của gia đình ông Đỗ Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Ia Phìn, huyện Chư Prông (Gia Lai) bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: TTXVN

Ngày 4/7, ông Trần Văn Duân, Chủ tịch UBND xã Ia Phìn, huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, xã đã có báo cáo về vụ phá hoại hàng chục cây sầu riêng của ông Đỗ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã, đồng thời phối hợp cùng Công an xã Ia Phìn và Công an huyện Chư Prông điều tra vụ việc.

Gia Lai: Điều tra vụ kẻ gian phá hoại sầu riêng đang thời kỳ thu hoạch ảnh 1Những cây sầu riêng trong giai đoạn thu hoạch của gia đình ông Đỗ Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Ia Phìn, huyện Chư Prông (Gia Lai) bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: TTXVN 

Thông tin ban đầu, rạng sáng 3/7, kẻ gian đột nhập vào khu vực rẫy rộng khoảng 1,6 ha của ông Dũng thuộc thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn), chặt đẽo 27 gốc cây sầu riêng đang trong giai đoạn thu hoạch. Tại hiện trường, cổng hàng rào thép B40 bị mở tung. Số cây bị phá hoại này đều đã được 7 năm tuổi, bước vào năm thứ 2 thu hoạch quả, chỉ còn khoảng 15 ngày nữa sẽ bán ra thị trường.

Theo ông Dũng, hy vọng cứu được cây, gia đình ông buộc phải cắt tỉa bớt cành, cắt bỏ toàn bộ số quả trên cây và bôi hóa chất, bọc túi nylon tại phần gốc bị chặt phá.

Trên diện tích 1,6 ha đất đã được cấp sổ đất trồng cây lâu năm đứng tên mình, ông Dũng đã trồng 1.200 cây cà phê 30 năm tuổi xen với 120 cây sầu riêng. Hiện tại, những cây sầu riêng to nhất đã bị chặt, chỉ còn lại 93 cây nhỏ hơn.

Ông Dũng cho biết, 1,6 ha đất trên được mẹ ông cho tặng. Diện tích đất này được gia đình khai hoang từ năm 1977 đến nay, không có tranh chấp. Mảnh đất của ông Dũng có 3 mặt giáp với 3 hộ dân có rẫy trồng cà phê, mặt còn lại giáp đường bê tông liên thôn và nhà, rẫy của bà Trần Thị Thục (mẹ ông Dũng). Thời gian qua, ông Dũng và gia đình không mâu thuẫn với ai.

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra các vụ chặt phá cây trồng tại các rẫy của người dân. Đơn cử, ông Trần Anh Hảo, xã Ia Pếch (huyện Ia Grai) trồng chanh leo trên diện tích 1,4ha. Khi sắp thu hoạch, ông Hảo về quê ăn Tết và bị kẻ gian cắt hơn 470 gốc chanh leo. Bà Nguyễn Thị Kim Phúc, huyện Ia Grai, trồng sầu riêng trên rẫy, sau khi vào Thành phố Hồ Chí Minh vài ngày đã bị cạo hơn 20 gốc cây sầu riêng. Vườn chanh dây của gia đình anh Võ Thanh Vệ, thôn Phú Yên, xã Hà Ra (huyện Mang Yang) bị kẻ gian phá hoại, toàn bộ 150 gốc chanh dây bị cắt gốc, hệ thống ống nước tưới cho vườn cũng bị chặt đứt.

Những vụ việc trên đều chưa rõ nguyên nhân và thủ phạm. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Người dân mong muốn chính quyền tỉnh Gia Lai có các biện pháp xử lý mạnh tay đối với những đối tượng phá hoại tài sản để bảo vệ quyền lợi của nông dân.

Hồng Điệp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm