Gặp mặt biểu dương, tôn vinh người có uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu huyện Yên Sơn

Ông Phạm Ninh Thái, Bí Thư Huyện ủy Yên Sơn trao giấy khen Giấy khen cho các cá nhân, người uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu. Ảnh: Văn Thưởng
Ông Phạm Ninh Thái, Bí Thư Huyện ủy Yên Sơn trao giấy khen Giấy khen cho các cá nhân, người uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu. Ảnh: Văn Thưởng

Ngày 16/8, UBND huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến người có uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tham dự hội nghị có 120 người có uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu trên địa bàn huyện Yên Sơn.

Gặp mặt biểu dương, tôn vinh người có uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu huyện Yên Sơn ảnh 1Các đại biểu dự gặp mặt biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến người có uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu huyện Yên Sơn năm 2023. Ảnh: Văn Thưởng

Thời gian qua, người có uy tín thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện.

Gặp mặt biểu dương, tôn vinh người có uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu huyện Yên Sơn ảnh 2Ông Phạm Ninh Thái, Bí Thư Huyện ủy Yên Sơn trao giấy khen Giấy khen cho các cá nhân, người uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu. Ảnh: Văn Thưởng

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Giai đoạn 2018-2022, huyện Yên Sơn có 195 lượt người có uy tín được UBND tỉnh công nhận.

Gặp mặt biểu dương, tôn vinh người có uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu huyện Yên Sơn ảnh 3Ông Đỗ Hùng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện Yên Sơn ủy trao giấy khen Giấy khen cho các cá nhân, người uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu. Ảnh: Văn Thưởng

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Hùng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Sơn đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn, hết sức có ý nghĩa của đội ngũ người có uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề nghị chính quyền, các cấp ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; làm nhà ở cho hộ nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kịp thời phát hiện, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm quý báu của các tập thể, cá nhân người có uy tín; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân người uy tín tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội.

Gặp mặt biểu dương, tôn vinh người có uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu huyện Yên Sơn ảnh 4Ông Lê Quang Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn trao giấy khen Giấy khen cho các cá nhân, người uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu. Ảnh: Văn Thưởng

Tại Hội nghị, huyện Yên Sơn đã tặng 120 suất quà cho người uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu trên địa bàn huyện; tặng Giấy khen cho 35 cá nhân, người uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc huyện Yên Sơn năm 2023.

Văn Thưởng

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm