Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 - điểm nhấn trong không gian văn hóa Tết Nguyên đán của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 - điểm nhấn trong không gian văn hóa Tết Nguyên đán của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu

Đường hoa Nguyễn Huệ lung linh sắc màu đón chào Tết Giáp Thìn 2024

Với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024 khai mạc tối ngày 07/02/2024 (ngày 28 tháng Chạp âm lịch) mở màn cho chuỗi sự kiện Lễ hội Tết năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.

IMG_7494.JPG
Lan Hồ Điệp đa sắc màu được trưng bày tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_7450.JPG
Một góc tiểu cảnh hoa được bày trí khá bắt mắt tại khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_7715.JPG
Tiết mục văn nghệ do các văn nghệ sĩ thành phố biểu diễn tại Lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_7829.JPG
Tiết mục văn nghệ tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, Đường hoa Nguyễn Huệ là một công trình văn hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Đây là nơi trưng bày, triển lãm những tác phẩm nghệ thuật hoa tươi, cây cảnh, tiểu cảnh, tượng, phù điêu... mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần thời đại.

IMG_7854.JPG
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ành: An Hiếu

Trong năm 2023 vừa qua, cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước phục hồi và hồi sinh một cách mạnh mẽ, toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, đời sống dân sinh, đặc biệt là về du lịch. Trong bối cảnh đó, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao trong dịp mừng Xuân mới. Công trình Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đó của người dân thành phố và du khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 là sự kết tinh của trí tuệ, tài năng và tâm huyết của các nghệ nhân, kỹ sư, công nhân. Với quy mô lớn, ý tưởng độc đáo, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 trở thành điểm nhấn trong không gian văn hóa Tết Nguyên đán của Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, thưởng ngoạn.

IMG_7894.JPG
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_7934.JPG
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 sau lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu
IMG_7393.JPG
Thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống chụp ảnh lưu niệm với các linh vật rồng tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_7424.JPG
Các em nhỏ rạng rỡ trong trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: An Hiếu
IMG_7516.JPG
Không gian trang trí Tết Việt tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_7558.JPG
Đường hoa Nguyễn Huệ lung linh sắc màu trước giờ khai mạc. Ảnh: An Hiếu
IMG_7578.JPG
Linh vật rồng là điểm nhấn của Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay. Ảnh: An Hiếu
IMG_7617.JPG
IMG_7629.JPG
Linh vật rồng được các nghệ nhân tạo hình rất tỉ mỉ, công phu là điểm nhấn tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024 . Ảnh: An Hiếu
IMG_7637.JPG
Linh vật rồng được các nghệ nhân tạo hình rất tỉ mỉ, công phu là điểm nhấn tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024 . Ảnh: An Hiếu
IMG_7552.JPG
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham quan, thưởng lãm tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_8071.JPG
Các loại hoa lung linh sắc màu chào đón Tết tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_8013.JPG
Cây mai vàng bằng đồng mạ vàng lớn nhất Việt Nam được trưng bày tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_8106.JPG
Hàng nghìn người dân và du khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_8111.JPG
Người dân ghi lại hình ảnh linh vật rồng tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_8114.JPG
Du khách quốc tế thích thú trước linh vật rồng tại Đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: An Hiếu
IMG_8183.JPG
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024 - điểm nhấn trong không gian văn hóa Tết Nguyên đán của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
IMG_8127.JPG
Không gian trang trí Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024 thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến tham quan, thưởng lãm. Ảnh: An Hiếu
IMG_8139.JPG
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024 thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: An Hiếu
IMG_8181.JPG
Hàng trăm loại hoa khoe sắc tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_8179.JPG
Không gian trang trí hoa tại Đường hoa Nguyễn Huệ rất tỉ mỉ và khoa học. Ảnh: An Hiếu
IMG_8193.JPG
Hàng nghìn người dân thích thú với những tiểu cảnh hoa được trang trí tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_8249.JPG
Du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_8208.JPG
Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại Đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: An Hiếu
IMG_8311.JPG
Một góc không gian trang trí tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: An Hiếu

Đặc biệt, không gian Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024 tiếp tục được tô điểm bởi những tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật đặc sắc đến từ các cơ quan đại diện Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh của 10 nước: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hà Lan, Indonesia, Italy, Lào, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc.

Đường hoa Nguyễn Huệ là sự kiện thường niên do Saigontourist Group tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật và ý nghĩa nhân văn tốt đẹp, góp phần tô điểm thêm cho không gian văn hóa Tết Nguyên đán của Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa.

An Hiếu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm