Bộ Y tế cho biết, thời gian gần đây, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận thông tin về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp và cúm A(H5/N1), COVID-19 tại một số quốc gia như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Campuchia...
Những người trẻ tuổi có nguy cơ gặp phải các triệu chứng về đường hô hấp, đặc biệt là viêm phế quản và tình trạng khó thở, chỉ sau 30 ngày sử dụng thuốc lá điện tử. Kết luận này được đưa ra trong nghiên cứu được công bố ngày 15/8.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 9/2022 đến ngày 24/10, số bệnh nhi đến khám và nhập viện do các bệnh đường hô hấp và nhiễm khuẩn đường ruột tăng cao.
Bản tóm tắt một số nghiên cứu về virus SARS-COV-2 gần đây cho thấy tốc độ lây truyền của biến thể Omicron nhanh theo cấp số nhân trong đường hô hấp nhưng lại chậm hơn trong môi trường phổi của con người. Bản tóm tắt, gồm cả nghiên cứu chứng thực về các phát hiện này, hiện đang trong quá trình xem xét để công bố chính thức.
Liên quan đến hiện tượng “mù khô” xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam bộ những ngày gần đây, các chuyên gia y tế cho rằng, hiện tượng này có thể gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là đối với trẻ em. Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho lượng bệnh nhi đến khám tại các Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 những ngày qua tăng đột biến.