Đưa văn hóa tinh thần đến gần hơn nữa với quân dân trên các tuyến biên giới, biển đảo

Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.
Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Chiều ngày 09/8/2023, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đồng chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2022 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2028 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Cùng dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng…

Đưa văn hóa tinh thần đến gần hơn nữa với quân dân trên các tuyến biên giới, biển đảo ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Hải

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, sau 05 năm thực hiện chương trình “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2017 - 2022”, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Hai cơ quan đã chủ động, tích cực trao đổi thông tin, tham dự các cuộc họp thảo luận, góp ý về những vấn đề liên quan giữa hai bên; chủ động phối hợp về nghiệp vụ, cử cán bộ tham gia xây dựng các dự án luật và các văn bản hướng dẫn thực thi chính sách. Tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn môi trường, cảnh quan, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và các nghề truyền thống để phục vụ cho phát triển du lịch bền vững; Tổ chức hội nghị, hội thảo về xây dựng mô hình điểm nâng cao đời sống văn hóa nghệ thuật đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã di dân tái định cư xây dựng công trình thủy điện, góp phần ổn định đời sống văn hóa của đồng bào.

Đưa văn hóa tinh thần đến gần hơn nữa với quân dân trên các tuyến biên giới, biển đảo ảnh 2Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá chương trình đã tạo diện mạo mới cho đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển, đảo. Ảnh: Thu Hải

Đồng thời hai bên cũng phối hợp tổ chức các ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch chủ động nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch biển - đảo, du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên kết hợp với tìm hiểu văn hóa các dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới, sản phẩm du lịch xuyên biên giới… nhằm nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; truyền thông, quảng bá về văn hóa, du lịch các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bước đầu tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới, biển, đảo giai đoạn 2017-2022” sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nêu rõ, thông qua chương trình đã tạo diện mạo mới cho đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển, đảo; hai cơ quan đã phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đưa văn hóa tinh thần đến gần hơn nữa với quân dân trên các tuyến biên giới, biển đảo ảnh 3Nhìn lại 5 năm thực hiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng bày tỏ đồng tình với chủ đề "Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2023 - 2028" mà hai bên đã xây dựng trong dự thảo. Ảnh: Thu Hải

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng tình cao với sự đánh giá của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, đặt trong sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, Nhân dân đóng vai trò chủ thể hưởng thụ, đội ngũ văn nghệ sĩ đóng vai trò sáng tạo. Để thực hiện nhiệm vụ chấn hưng và phát triển văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tạo ra sức mạnh tổng hợp.

Với mong muốn đưa "ánh sáng" của văn hóa đến gần hơn nữa vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo, giúp nhân dân nơi đây được thụ hưởng, phát huy và sáng tạo nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc, thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mà hai bên đã ký kết.

Đưa văn hóa tinh thần đến gần hơn nữa với quân dân trên các tuyến biên giới, biển đảo ảnh 4Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày Dự thảo ký kết Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2023 - 2028 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng . Ảnh: Thu Hải

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2023 - 2028”.

Đưa văn hóa tinh thần đến gần hơn nữa với quân dân trên các tuyến biên giới, biển đảo ảnh 5Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: Thu Hải

Dự thảo ký kết Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2023 - 2028 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có 4 lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, được bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc nêu rõ: Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa; tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến phục vụ đồng bào các dân tộc và các đồn biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của từng dân tộc khu vực biên giới là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước...

Thu Hải

(BADT&MN)

Có thể bạn quan tâm