Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai

Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai. Ảnh: Hương Thu - TTXVN
Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Lâm, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai ảnh 1Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Tới dự và chung vui với bà con nhân dân thôn Phú Lâm trong ngày hội đại đoàn kết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội mà thôn Phú Lâm đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, ngày hội là dịp để cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; tiếp tục khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh; phát huy tinh thần tự quản, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai ảnh 2Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhân dân thôn Phú Lâm. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Thôn Phú Lâm có 124 hộ, 560 nhân khẩu với 4 dân tộc Kinh, Dao, Tày, Mường cùng chung sống. Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân các dân tộc trong thôn luôn đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động sản xuất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đến nay, toàn thôn có 60 hộ khá và trung bình, 12 hộ giàu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,6 triệu đồng/người/năm, tăng 11,7% so với năm 2020.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai ảnh 3Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà cho nhân dân các dân tộc thôn Phú Lâm. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Với khẩu hiệu "Đường rộng, sáng điện, nhiều hoa”, nhân dân trong thôn tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. Toàn thôn đã trồng 2,5 km đường hoa, có 1,5 km đường điện thắp sáng; đổ được 3 km đường bê tông trị giá trên 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đặc biệt, bà con trong thôn đã đóng góp xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng người Dao với tổng kinh phí 390 triệu đồng. Đây là công trình có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn, bảo tồn bản sắc dân tộc trên địa bàn...

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả mục tiêu nghị quyết Đại hội đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương linh hoạt, hiệu quả và thực chất; phát huy tính dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để nhân dân phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng cùng nhau thực hiện toàn diện, có hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó cần chọn từng chủ đề thực hiện trong từng thời gian cụ thể…

Đặc biệt, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các địa phương phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư chủ động, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa tham gia sản xuất kinh doanh”, thích ứng với yêu cầu về phòng, chống dịch trong giai đoạn mới...

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm