Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Ninh

Ngày 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Ninh ảnh 1Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã tặng các thôn Tân Sơn, Châu Hà và An Bình, xã Quảng Tân mỗi thôn một máy tính xách tay và hỗ trợ thôn Tân Sơn 200 triệu đồng xây dựng đường điện chiếu sáng.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của 3 thôn thuộc xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế. Người dân các thôn đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, an ninh trật tự được bảo đảm, bản sắc văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn và phát huy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn nhân dân các thôn và xã Quảng Tân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, phát triển quê hương Đầm Hà nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Ninh ảnh 2Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: TTXVN phát

Với đặc điểm các thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Các thôn: Tân Sơn, Châu Hà, An Bình thuộc xã Quảng Tân có 347 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu, trong đó trên 70% là dân tộc thiểu số. Năm 2023, nhân dân các thôn đã tích cực đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đưa các giống cây trồng chất lượng cao vào canh tác. Thực hiện kế hoạch giảm nghèo của xã năm 2023 và chương trình chung tay xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát, các thôn đã rà soát, đề xuất hỗ trợ xóa 2 nhà với kinh phí 160 triệu đồng. Đến nay, cả 3 thôn không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/người/năm.

Đức Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm