Đồng bào thiểu số vùng biên Bình Phước nhiệt tình hưởng ứng “4 phủ”

Tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện mục tiêu “4 phủ”, phấn đấu 100% người dân đủ điều kiện được cấp căn cước công dân, được kích hoạt định danh điện tử, sử dụng sim chính chủ kèm chữ ký số, người dân sử dụng điện thoại thông minh 4G thay thế các điện thoại 2G tắt sóng sau ngày 1/9/2024. Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn, hỗ trợ, vận động từng trường hợp cụ thể đã giúp nhiều địa phương thực hiện tốt chủ trương và mục tiêu “4 phủ”.

vna_potal_nguoi_dan_vung_bien_binh_phuoc_nhiet_tinh_huong_ung_“4_phu”_7509747.jpg
Tổ bảo vệ an ninh ấp, già làng tuyên truyền về lợi ích của định danh điện tử cho chị Thị Phô, ấp 7 xã Lộc Hòa. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Vừa qua, trên địa bàn xã biên giới Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh), toàn hệ thống chính trị xã đã vào cuộc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai mục tiêu “4 phủ”. Xã Lộc Hòa có hơn 45% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên việc triển khai mục tiêu “4 phủ” đã đạt được thành tích xếp thứ 2/16 đơn vị xã, thị trấn của huyện biên giới Lộc Ninh.

Trung tá Hoàng Lê Trung, Trưởng Công an xã Lộc Hòa cho biết, thực hiện đợt cao điểm “90 ngày đêm” triển khai mục tiêu “4 phủ” diễn ra từ ngày 4/4 đến ngày 3/7, Công an xã Lộc Hòa đã đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức cùng vào cuộc, tổ chức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội được người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Ông Điểu Canh (người dân tộc S’tiêng) ở ấp 8 là một trong những người sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền về chương trình triển khai “4 phủ” đã nhanh chóng đến địa điểm trụ sở xã để được hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp chữ ký số. Ông Điểu Canh chia sẻ: "Lúc đầu khi chưa được cán bộ, công an giải thích, bản thân tôi không hiểu gì về lợi ích "4 phủ". Sau khi được Công an tận tình hướng dẫn về sự tiện ích của tích hợp chữ ký số, kích hoạt tài khoản định danh điện tử nên tôi và người dân trong gia đình đã nhanh chóng đi làm".

Chị Thị Phô ở ấp 7 cho biết, lúc đầu khi nghe về chương trình “4 phủ”, chị cũng như người dân trong ấp đều thấy lạ lẫm. Tuy nhiên, sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ xã, lực lượng công an xã Lộc Hòa đã giúp người dân tiếp cận nhanh với quá trình thực hiện đăng ký định danh điện tử, chữ ký số. Theo chị Phô, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, nhiều người chưa có điện thoại thông minh để sử dụng. Sau khi được lực lượng Công an, cán bộ xã tuyên truyền và đại diện các nhà mạng hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ, đa số người dân đã tiếp cận được các hoạt động của chuyển đổi số.

vna_potal_nguoi_dan_vung_bien_binh_phuoc_nhiet_tinh_huong_ung_“4_phu”_7509757.jpg
Lực lượng công an xã Lộc Hòa (huyện Lộc Nình) triển khai "4 phủ" tại trụ sở UBND xã. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

“Khi được ấp tuyên truyền, nhân dân chúng tôi đã chấp hành đến địa điểm thông báo để thực hiện “4 phủ”. Các anh chị cán bộ tuyên truyền và hướng dẫn đăng ký rất nhiệt tình lắm. Người dân chúng tôi rất mừng khi được hướng dẫn về pháp lý làm chương trình “4 phủ" này", chị Phô chia sẻ thêm.

Là người có tiếng nói trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lộc Hòa, già làng Điểu Khởi luôn dành nhiều thời gian để đi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện mục tiêu “4 phủ”. Già làng Điểu Khởi cho biết, thời gian qua đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở bà con nhanh chóng thực hiện tốt “4 phủ”. Qua các đợt tuyên truyền cho thấy, dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng người dân đã đồng lòng đến các địa điểm để thực hiện theo kế hoạch chung. Ngoài việc hướng dẫn tại nhà văn hóa ấp, già làng Điểu Khởi cùng các cán bộ xã còn đến từng nhà để giải thích cho các hộ dân biết về lợi ích của định danh điện tử, chữ ký số. Ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sau khi hiểu rõ, người dân đã nhiệt tình đến các điểm thông báo để tham gia.

Nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả

Việc triển khai mục tiêu “4 phủ” tại xã Lộc Hòa được thực hiện với nhiều giải pháp linh hoạt. Theo anh Điểu Luân, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh ấp 7 (xã Lộc Hòa), trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ở đây người dân chủ yếu đi làm rẫy nên ban ngày khó gặp được để thực hiện công tác vận động. Để thực hiện mục tiêu "4 phủ" tốt, Ban điều hành ấp và Tổ bảo vệ an ninh ấp, tổ Đề án 06 của địa phương tranh thủ đến nhà người dân tuyên truyền vào cả buổi tối. Ngoài ra, vào ngày thứ 7, chủ nhật, mỗi tổ của ấp chia làm các điểm tập trung để tạo thuận lợi nhất cho bà con đi lại làm định danh điện tử, đăng ký sim chính chủ, chữ ký số.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Chi nhánh Viettel Lộc Ninh, với chương trình “4 phủ”, nhà mạng Viettel sẽ đồng hành với tất cả các xã của huyện Lộc Ninh. Để hỗ trợ người dân mua điện thoại thông minh, đơn vị sẽ có chính sách ưu đãi lớn dành cho khách hàng chuyển đổi từ máy 2G lên 4G nằm trong danh sách khuyến mãi. Về chữ ký số, để đồng hành, hỗ trợ khách hàng đăng ký sim chính chủ đăng ký chữ ký số, nhà mạng cũng hỗ trợ nâng cấp sim từ 2G lên 4G miễn phí. Tại mỗi điểm triển khai thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử ở các xã, thị trấn đều có nhân viên nhà mạng hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển đổi sim, đăng ký chữ ký số.

vna_potal_nguoi_dan_vung_bien_binh_phuoc_nhiet_tinh_huong_ung_“4_phu”_7509759.jpg
Cán bộ xã Lộc Hòa hướng dẫn người dân thực hiện "4 phủ". Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Bên cạnh đó, các điểm giáo xứ cũng tăng cường tuyên truyền cho giáo dân về đợt cao điểm “90 ngày đêm” triển khai mục tiêu “4 phủ”. Theo linh mục Đồng Anh Vương, Giáo xứ Lộc Hòa, sau khi Ủy ban nhân xã Lộc Hòa, Công an xã Lộc Hòa phát động mục tiêu “4 phủ”, nhà thờ đã tuyên truyền, vận động người dân trong giáo xứ về lợi ích của việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp chữ ký số.

“Người dân theo đạo ở đây có rất nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua lời kêu gọi của xã Lộc Hòa, Công an xã Lộc Hòa về thực hiện “4 phủ”, chúng tôi đã thông báo về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, việc sử dụng sim chính chủ tích hợp chữ ký số, điện thoại thông minh 4G sau các buổi lễ và bà con thực hiện rất tốt”, linh mục Đồng Anh Vương cho biết thêm.

Theo Trung tá Hoàng Lê Trung, việc thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai mục tiêu “4 phủ” trên địa bàn đến nay đã đạt 100% kế hoạch đề ra. Do đặc điểm là xã biên giới với tỷ lệ đồng bào thiểu số cao, xuất phát điểm trước khi thực hiện “4 phủ” thấp so với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Công an xã Lộc Hòa đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lộc Hòa và xây dựng nhiều kế hoạch, trong đó có việc vận động các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện. Đến nay, toàn xã đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 79,2%, sim chính chủ tích hợp chữ ký số đã thực hiện đạt 104% mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa Nguyễn Công Thành chia sẻ: "Xã có hơn 45% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên công tác vận động, tuyên truyền “4 phủ” còn một số hạn chế. Nhiều người dân chưa thấy được lợi ích của việc thực hiện đăng ký chữ ký số hay định danh điện tử, do đó, trong công tác vận động cũng có một số khó khăn, thậm chí có một số trường hợp không hợp tác. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm việc với phương châm rất kiên trì, nên đến nay người dân hiểu và tích cực tham gia mục tiêu “4 phủ” đạt hiệu quả cao".

K GỬIH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm