Ngày 21/12, tại xã Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú), Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9) phối hợp với UBND huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.
Nhân dịp lễ Sene Dolta 2024 của đồng bào dân tộc Khmer, chiều 25/9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi gặp gỡ các chức sắc, sư sãi tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.
Ngày 13/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn đến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây chùa Ôchumprứcsa và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Vị Thủy.
Những ngày này, bà con đồng bào Khmer ở ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã có nơi để sinh hoạt cộng đồng, hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần lành mạnh. Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc Khmer được đầu tư khang trang, sạch đẹp vừa được hoàn thành, bàn giao cho bà con quản lý, sử dụng.
Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng là một trong những đơn vị nghệ thuật dân tộc nổi tiếng với nhiều các hoạt động biểu diễn mang đậm nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer như ca, múa, nhạc, hát dù kê, rô băm…, vừa phục vụ đời sống tinh thần của bà con trong và ngoài tỉnh, vừa nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào một cách gần gũi hơn, dễ hiểu hơn.
Sóc Trăng có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao trình độ dân trí. Đặc biệt, tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tại các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc.
Sáng ngày 23-4, tại TP. HCM, chín đội đua ghe Ngo đến từ năm tỉnh thành đã tranh tài sôi nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, tuyến kênh chảy qua khu vực trung tâm của thành phố. Phóng viên Báo ảnh Dân tộc và Miền núi đã ghi nhận những hình ảnh về hoạt động này.
Chiều 5/4, tại chùa Soài So Tưm Nơp, xã Núi Tô, huyện miền núi Tri Tôn, tỉnh An Giang, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các vị chức sắc, sư sãi và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023 của đồng bào dân tộc Khmer, chiều 2/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến thăm, tặng quà và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn quận Ô Môn, Chùa Munirensay nằm trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Với hơn 17.000 hộ, trên 74.000 nhân khẩu, người Khmer chiếm 7,8% dân số của tỉnh Bạc Liêu, sinh sống tập trung tại 32/64 xã nằm xa trung tâm kinh tế - văn hóa của tỉnh, nhiều xã là vùng căn cứ cách mạng, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đời sống còn nhiều khó khăn so với các vùng khác trong tỉnh.
Ngày 13/4, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây các vị chức sắc, chư tăng, phật tử, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.
Tỉnh Trà Vinh có hơn 300.000 người là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm gần 32% dân số của tỉnh. Các chính sách dân tộc được thực thi trên địa bàn tỉnh đã giúp bộ mặt nông thôn và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm mạnh hàng năm.
Được triển khai từ năm 2014, đến nay, dự án “Phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Sóc Trăng” do Chương trình Heifer hỗ trợ đã mang lại hiệu quả tích cực trong chăn nuôi bò sữa, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và ổn định kinh tế cho người dân, đặc biệt là đối với các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc Khmer.
Bằng tình thương yêu và trách nhiệm với bà con tại địa phương, Trụ trì chùa Tà Bết, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang), Đại đức Danh Pu đã dành nhiều tâm huyết để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, xây dựng cầu, đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thay đổi diện mạo của vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tại Kiên Giang.
Từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang triển khai chương trình “Nâng cao sức khỏe cộng đồng” và dự án “Hỗ trợ cải thiện nhà ở, nước sạch, vệ sinh đối với hộ nghèo”, diện mạo vùng nông thôn có đông đồng bào dân tộc Khmer ở huyện vùng sâu Gò Quao đã có nhiều đổi thay theo hướng xanh, sạch, đẹp. Theo đó, chất lượng môi trường sống được nâng lên đáng kể, hầu hết các gia đình đã từ bỏ thói quen làm nhà tiêu trên sông và sử dụng nước hợp vệ sinh.
Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu ổn định và phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào Khmer Nam bộ nói riêng. Theo tổng hợp từ Ủy ban Dân tộc, đến nay có khoảng 100 chính sách, văn bản liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang được triển khai thực hiện với mục tiêu chủ yếu: phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con…
Ngày 10/8, Ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức tập huấn về an toàn giao thông cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Sóc Trăng.
Lễ Sene Dolta (Lễ cúng ông bà) của đồng bào Khmer năm nay diễn ra vào các ngày 19,20 và 21/9. Những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh đang tất bật dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa để đón lễ. Năm nay, không khí vui lễ ở phum sóc rộn ràng hơn bởi đời sống của đồng bào Khmer được cải thiện đáng kể.