Đồn Biên phòng Lũng Cú: Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

Ngày 2/3, Đồn Biên phòng Lũng Cú thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

Trung tá Kim Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: Đồn thành lập tháng 10/1978, được giao nhiệm vụ trọng trách bảo vệ Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, quản lý bảo vệ đường biên giới dài trên 26km với 26 cột mốc quốc giới, phụ trách địa bàn 2 xã Má Lé và xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn).

vna_potal_don_bien_phong_lung_cu_don_nhan_huan_chuong_bao_ve_to_quoc_hang_ba_7252294.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Xuân Minh-TTXVN phát

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, địa bàn đơn vị đóng quân là trung tâm vùng lõi của cao nguyên đá Đồng Văn, với đặc trưng là núi đá và một phần nhỏ núi đất, độ cao trung bình so với mặt biển gần 1.600 mét, địa hình khá phức tạp và bị chia cắt mạnh, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, nhất mùa mưa... Trải qua hơn 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, sự giúp đỡ nhiệt tình của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự giúp đỡ, đùm bọc yêu thương của nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú luôn nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, nhân dân và quân đội giao phó, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Lũng Cú luôn nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, đấu tranh phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ và hướng dẫn an toàn cho hàng nghìn lượt đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, quân đội, du khách trong và ngoài nước đến thăm, chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú. Đồng thời, Đồn Biên phòng tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương giàu mạnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Từ năm 2015 đến nay, Đồn Biên phòng Lũng Cú liên tục đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ 9 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Nhiều tập thể, cá nhân được các bộ, ngành Trung ương, địa phương và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang khen thưởng.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba Đồn Biên phòng Lũng Cú vinh dự đón nhận hôm nay là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ, với tinh thần khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, bám địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, mưu trí, sáng tạo, hiệp đồng, lập công tập thể, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

vna_potal_don_bien_phong_lung_cu_don_nhan_huan_chuong_bao_ve_to_quoc_hang_ba_7252295.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Xuân Minh-TTXVN phát

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng mong muốn, Đồn Biên phòng Lũng Cú tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, ra sức phấn đấu, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Đồn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn kết, hiệp đồng với các lực lượng, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Đồng thời, Đồn tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong đơn vị, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tin tưởng, với bề dày truyền thống, kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm qua và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình, trách nhiệm, Đồn Biên phòng Lũng Cú sẽ phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Minh Tâm - Xuân Minh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm