Thời gian qua, sau khi các Dự án điện gió hình thành, tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai xảy ra khiếu kiện, khiếu nại giữa người dân và các chủ đầu tư dự án. Dù đã có nhiều cuộc đối thoại giữa người dân - chính quyền và các chủ đầu tư nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Thông tin từ UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai), địa phương đã nhận được báo cáo, đề xuất của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 về hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc của người dân nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió. Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác định có 4 hộ dân có nhà ở, vật kiến trúc bị ảnh hưởng trực tiếp do nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió, đồng thời, thỏa thuận và đạt được thống nhất của 3/4 hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ.
UBND huyện Chư Pưh đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao nguyên 1 tạm dừng các hoạt động liên quan việc chạy vận hành thử nghiệm cho đến khi giải quyết xong vấn đề bồi thường, hỗ trợ liên quan đến hành lang điện gió nhằm tránh làm tình hình thêm phức tạp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo nói chung, điện gió nói riêng là chính sách ưu tiên của tỉnh Quảng Trị nhằm đưa địa phương này trở thành Trung tâm năng lượng khu vực miền Trung vào năm 2030, đồng thời hạn chế tác động đến môi trường.
Ngày 28/11, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Bến Tre tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre. Đây là nhà máy điện gió đầu tiên đi vào hoạt động tại tỉnh Bến Tre với công suất 30MW.
Gia Lai là một trong số các tỉnh có tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo sẵn có như: năng lượng từ thủy điện, điện sinh khối, điện gió, điện mặt trời. Riêng lĩnh vực điện gió, Gia Lai được đánh giá có tiềm năng phát triển năng lượng gió rất tốt. Đến nay, tỉnh đã có 17 dự án điện gió của 16 chủ đầu tư được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với công suất 1.242,4 MW. Kỳ vọng các dự án điện gió hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút du lịch và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.
Khoảng đầu năm 2021, các dự án điện gió bắt đầu hình thành tại Gia Lai. Đây không chỉ là “đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo động lực cho ngành du lịch của tỉnh Gia Lai “cất cánh”.
Việc triển khai các dự án điện gió quy mô lớn ở Đắk Nông như Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3 đang tiếp tục vấp phải sự phản ứng từ phía người dân sau khi nhiều vấn đề về bồi thường không sớm được giải quyết. Trong khi đó, hơn 3 tháng sau khi dự án được khởi công, ngành chức năng tỉnh Đắk Nông vẫn đang tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục và cung cấp đầy đủ… hồ sơ dự án?
Huyện Đắk Song đang trở thành một trung tâm phát triển điện gió của tỉnh Đắk Nông nói riêng và cả nước nói chung khi có cùng lúc 6 dự án lớn được phê duyệt và triển khai. Hạn định để các dự án hoàn thành, đi vào vận hành là ngày 1/11/2021 và chủ đầu tư đang “chạy nước rút” để hoàn thành tiến độ theo kế hoạch. Tuy nhiên, nhiều vấn đề phức tạp đang phát sinh, đòi hỏi các bên liên quan phải giải quyết sớm.
Biến đổi khí hậu, phát thải nhà kính từ các hoạt động sản xuất đang khiến cho Việt Nam khó khăn hơn khi tiếp cận mục tiêu thiên niên kỷ. Đó là đảm bảo phát triển kinh tế trong môi trường mang tính bền vững. Xu hướng phát triển năng lượng xanh trên thế giới, trong đó có điện gió ngoài khơi đang được coi là giải pháp đột phá.
Sóc Trăng là tỉnh ven biển thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phía Nam giáp biển Đông với chiều dài bờ biển trên 72 km nên có lợi thế, tiềm năng rất lớn trong phát triển các ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản, vận chuyển đường biển, phát triển du lịch… Bên cạnh đó, điều này còn mang lại lợi thế cho tỉnh trong việc phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.
Ngày 31/12, tại khóm Vĩnh An, phường 2, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu đã tổ chức khởi công Dự án xây dựng Nhà máy điện gió Lạc Hòa, giai đoạn 1.
Ngày 31/12, tại xã Hướng Linh, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), Công ty cổ phần Thủy điện Đakrông đã tổ chức Lễ động thổ xây dựng 3 nhà máy điện gió có tổng công suất 144 MW, tổng vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng.
Ngày 10/12, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận cho Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 4 thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Điện gió Hướng Linh 4, để sản xuất điện năng từ năng lượng gió.
Nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập lại tỉnh Quảng Trị (1/7/1989 – 1/7/2019), ngày 27/6, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Năng lượng GELEX Energy đã tổ chức lễ khởi công hai dự án nhà máy điện gió lớn gồm Hướng Phùng 2 và Hướng Phùng 3 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Tỉnh Quảng Trị xác định, thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, là một trong những ưu tiên, nhằm đưa địa phương trở thành trung tâm năng lượng của Khu vực Bắc miền Trung.
Sáng 25/4, tại huyện Thuận Nam, Công ty TNHH Điện gió Chính Thắng cùng UBND tỉnh Ninh Thuận khởi công dự án Nhà máy Điện gió Win Energy Chính Thắng có công suất 50MW, tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng.
Ngày 24/4, tại ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Công ty Công ty TNHH một thành viên điện gió Trà Vinh 1 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh, vị trí V1-1.
Ngày 15/4, tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Công ty Cổ phần Năng Lượng Bắc Phương, long trọng tổ chức Lễ khởi công Khu điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1- giai đoạn I, với tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng.
Sáng 10/4, tại xã bãi ngang Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Công Ty TNHH Điện Gió Mũi Dinh do Tập đoàn EAB Newenergy GmbH - Cộng hòa Liên bang Đức làm chủ đầu tư tổ chức khánh thành Nhà máy điện gió Mũi Dinh. Dự án có công suất giai đoạn 1 là 37,6 MW, tổng mức đầu tư 1.472 tỷ đồng.
Trong bối cảnh tiềm năng thủy điện gần như đã khai thác hết, nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng hạn chế, việc phát triển năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời đang là xu thế tất yếu. Với tiềm năng và lợi thế về nắng và gió lớn nhất cả nước, tỉnh Ninh Thuận hiện đang đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.
Chỉ cần 4 chậu nhựa nhỏ và vài thiết bị đơn giản, nhiều gia đình ở xóm Gốm - một xóm chài nghèo bên bờ sông Hồng đã có điện, phần nào đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Nhiều chuyên gia cho rằng, để phát triển điện tái tạo, Việt Nam nên tạo cơ hội cho những nhà đầu tư tư nhân thay vì để EVN nắm độc quyền toàn bộ thị trường điện như trước. Nhưng bằng cách nào? Chúng tôi xin giới thiệu cuộc trao đổi với ông Tobias Cossen, Trưởng dự án Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện gió tại Việt Nam/Chương trình Hỗ trợ Phát triển Năng lượng của Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam.
Ngày 5/1, đại diện Trung Nam Group cho biết, vào ngày 7/1 tới đây, Tập đoàn này sẽ khánh thánh dự án Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 , đánh dấu bước hoàn thành quy hoạch bậc thang thủy điện trên nhánh sông Krông Nô.
Cách đất liền hàng trăm hải lý, giữa đại dương mênh mông sóng nước, theo thời gian, Trường Sa đã và đang thay đổi từng ngày. Hôm nay, khi màn đêm buông xuống, Trường Sa lung linh ánh điện không khác gì đất liền…
Những cánh quạt được tạo ra từ 4 chiếc chậu nhựa màu đỏ là mô hình năng lượng gió được thực hiện cho những hộ dân nghèo ở xóm chài ven sông Hồng, Hà Nội.
Sáng 17/1, sau gần 5 năm xây dụng (từ 09/09/2010) tỉnh Bạc Liêu đã làm lễ khánh thành nhà máy điện gió với tổng công suất 99,2 MW, gồm có 62 trụ turbine gió tại ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Tổng vốn đầu tư của dự án trên 5.217 tỷ đồng.