Bất cập khu tái định cư di dân vùng thiên tai ở Thái Nguyên

Bất cập khu tái định cư di dân vùng thiên tai ở Thái Nguyên

Tại tỉnh Thái Nguyên, một số khu tái định cư di dân vùng thiên tai do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư hiệu quả thấp, gây lãng phí tài sản Nhà nước, trong khi người dân trong diện tái định cư vẫn phải sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão tới gần.
Một góc bản Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La nơi có gần 60 hộ dân tái định cư đã quay trở về. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Sơn La: Người dân tái định cư quay về nơi ở cũ mong được tạo điều kiện ổn định cuộc sống

Sau khi Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La được triển khai một thời gian, nhiều hộ dân tại huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã rời bỏ nơi ở mới, quay về nơi ở cũ để sinh sống, làm phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, an sinh xã hội. Tỉnh Sơn La và huyện Mường La đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để ổn định cuộc sống cho những hộ dân này.
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 348/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/1/2007 và Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011.
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang

Ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 348/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/1/2007 và Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Thanh Hóa cần sớm có giải pháp ổn định chỗ ở cho người dân ven lòng hồ thủy điện Cửa Đạt

Thanh Hóa cần sớm có giải pháp ổn định chỗ ở cho người dân ven lòng hồ thủy điện Cửa Đạt

Thường Xuân là huyện miền núi nghèo của tỉnh Thanh Hóa, thuộc diện 30a. Năm 2004, UBND huyện Thường Xuân phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện dự án di dân sống ven lòng hồ thủy điện Cửa Đạt, trong đó xã Yên Nhân có gần 50 hộ. Khi triển khai dự án, các hộ này đã được cấp kinh phí để tìm nơi định cư mới.
Người dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét chờ dự án (Bài 2)

Người dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét chờ dự án (Bài 2)

Do thời tiết diễn biến phức tạp, các tỉnh vùng núi phía Bắc xảy ra liên tiếp các vụ sạt lở, lũ quét, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nhà nước, các cấp chính quyền đã cố gắng để di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Tuy nhiên, hiện nay, vùng núi phía Bắc vẫn còn hàng chục nghìn hộ dân đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, cần được di dời khẩn cấp.Do ngân sách hạn hẹp, các địa phương chờ nguồn hỗ trợ của Trung ương để thực hiện nhiệm vụ này. TTXVN giới thiệu tiếp bài 2 trong chùm bài viết phản ánh về tình trạng trên.
Huyện Phong Thổ nỗ lực di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao

Huyện Phong Thổ nỗ lực di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao

Năm 2018, huyện Phong Thổ (Lai Châu) chịu thiệt hại nặng nề về người, tài sản và nhà cửa... do mưa lũ, sạt lở đất gây ra. Năm nay, để giảm thiệt hại thấp nhất về nhà cửa cũng như an toàn tính mạng cho người dân, các cấp, các ngành của huyện Phong Thổ đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, tập trung rà soát, di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.
 Trà Vinh đầu tư 35 tỷ đồng di dân khẩn cấp vùng sạt lở

Trà Vinh đầu tư 35 tỷ đồng di dân khẩn cấp vùng sạt lở

Tỉnh Trà Vinh vừa quyết định đầu tư 35 tỷ đồng thực hiện dự án Di dân khẩn cấp vùng sạt lở thị trấn Cầu Ngang và xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang; trong đó, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 15 tỷ đồng, số tiền còn lại do ngân sách tỉnh đối ứng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư.
Bình Định đảm bảo cuộc sống người dân di dời cho dự án hồ chứa nước Đồng Mít tốt hơn nơi ở cũ

Bình Định đảm bảo cuộc sống người dân di dời cho dự án hồ chứa nước Đồng Mít tốt hơn nơi ở cũ

Dự án hồ chứa nước Ðồng Mít, nằm trên địa bàn xã An Dũng, huyện An Lão là công trình quan trọng của tỉnh Bình Định nhằm điều tiết nguồn nước để cung cấp lượng nước còn thiếu vào mùa khô cho các ngành kinh tế, cải thiện môi trường sinh thái, cắt giảm lũ cho hạ du, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội 4 huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn và Phù Mỹ (Bình Định). Để xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít, diện tích đất phải thu hồi là hơn 1.300 ha; có 890 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 443 hộ dân xã An Dũng nằm trong lòng hồ phải di dời đến nơi ở mới…
Phấn đấu đến năm 2025 các hộ dân cần di dời khẩn cấp được đến nơi an toàn

Phấn đấu đến năm 2025 các hộ dân cần di dời khẩn cấp được đến nơi an toàn

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thường xuất hiện các loại hình thiên tai như mưa lớn, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, rét đậm, rét hại, băng giá, dông sét, ngập lụt... gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tác động sâu sắc đến đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hòa Bình quyết hoàn thành các dự án di dân tái định cư trước mùa mưa bão 2018

Hòa Bình quyết hoàn thành các dự án di dân tái định cư trước mùa mưa bão 2018

Trong đợt mưa lũ tháng 10/2017, tỉnh Hòa Bình có hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất phải di dời. Đến nay, tỉnh Hòa Bình đã bố trí 12 dự án khu tái định cư được xây dựng trên địa bàn các huyện: Tân Lạc, Kim Bôi, Đà Bắc và thành phố Hòa Bình với mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Với quyết tâm cao của chính quyền các cấp, tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực hoàn thành việc di dời, ổn định đời sống các hộ dân vùng sạt lở tại các khu tái định cư trước mùa mưa bão năm 2018.