Đắk Nông: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ vùng biên về chủ quyền, biên giới, biển đảo

Đại diện các cơ quan ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: TTXVN phát
Đại diện các cơ quan ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 1/8, tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025. Đây là hoạt động cùng cả nước chung tay hướng về các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ một bộ phận phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đắk Nông: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ vùng biên về chủ quyền, biên giới, biển đảo ảnh 1Đại diện các cơ quan ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, các cơ quan thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 như: Hàng năm, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam... Đồng thời, tuyên truyền về lập trường, quan điểm, chính nghĩa của Việt Nam trong bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo; giới thiệu lịch sử Cột mốc biên giới quốc gia, đường biên giới, cửa khẩu; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, thành tựu phát triển về mọi mặt của 2 tỉnh Bình Dương và Đắk Nông... cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân, cán bộ, chiến sỹ hai địa phương...

Đắk Nông: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ vùng biên về chủ quyền, biên giới, biển đảo ảnh 2Hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bình Dương tặng xe đạp cho học sinh vùng biên giới tỉnh Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, các cơ quan sẽ tập trung hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, hội viên, phụ nữ, trẻ em, gia đình chính sách, gia đình có chồng, con là bộ đội đang công tác ở địa bàn biên giới, hải đảo; đồng hành cùng hội viên sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ khu vực biên giới.

Đắk Nông: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ vùng biên về chủ quyền, biên giới, biển đảo ảnh 3Hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bình Dương tặng quà cho người dân vùng biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã tổ chức thăm, tặng 200 suất quà tổng trị giá 100 triệu đồng cho các hộ gia đình vùng biên khó khăn; tặng 5 xe đạp, 2 nghìn cuốn vở cho các học sinh nghèo vượt khó; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người; tặng quà cho các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Tuy Đức.

Văn Hoàn – Ngọc Minh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm