Tháng hành động vì trẻ em 2024:

Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động để trẻ em có mùa Hè bổ ích

Mùa Hè là dịp để học sinh được nghỉ ngơi, thư giãn sau quãng thời gian học hành. Do đó, việc tìm kiếm các sân chơi hè an toàn và bổ ích cho trẻ là vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm. Những sân chơi đa dạng, an toàn, phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp các em phát triển cảm xúc, trí tuệ, tạo năng lượng tích cực.

vna_potal_nhieu_hoat_dong_he_phong_phu_tai_dak_lak_7426590.jpg
Hướng dẫn trẻ trải nghiệm làm tranh Đông Hồ. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Hướng đến kỹ năng mềm

Sau quãng thời gian đắn đo, gia đình chị Nguyễn Lê Thiên Phúc (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã quyết định cho con của mình tham gia lớp học tennis vào dịp hè. Chị Phúc chia sẻ, dịp hè có nhiều thời gian rảnh khiến trẻ xem tivi, điện thoại nhiều. Do đó, chị Phúc quyết định đăng ký môn thể thao này cho con rèn luyện sức khỏe, mở rộng giao tiếp nhiều hơn. Dù mới chỉ vừa tập được vài buổi, cháu rất yêu thích môn thể thao này.

Anh Dương Hoàng Phong, Chủ nhiệm lớp Tennis Nghinh Phong (thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, từ cuối tháng 5, các phụ huynh đã đăng ký lớp học cho con em, độ tuổi rất rộng từ 4 đến 17 tuổi. Lớp học được phân chia theo độ tuổi thích hợp để bảo đảm các em có những trải nghiệm tốt nhất. Đối với từng lứa tuổi khác nhau, giáo viên sẽ có những bài học phù hợp, giúp các em phát triển về cả tư duy lẫn thể chất, quan trọng nhất là rèn luyện sức khỏe, tăng sự dẻo dai, sức đề kháng.

vna_potal_nhieu_hoat_dong_he_phong_phu_tai_dak_lak_7426588.jpg
Nhiều em nhỏ thích thú tham gia học tennis. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Hiện nay, tỷ lệ đuối nước ngày càng gia tăng, bơi lội là môn học được các phụ huynh, học sinh lựa chọn nhiều trong dịp hè. Chị Nguyễn Thị Phương (thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, nhận thấy việc học bơi rất quan trọng, chị và gia đình đã đăng ký cho hai con tham gia lớp học bơi. Đều đặn 2 buổi/tuần, vợ, chồng chị thay phiên nhau đưa con đi học bơi. Ngoài giảng dạy các kỹ năng bơi, giáo viên cũng chú trọng hướng dẫn các học sinh kỹ năng phòng, chống đuối nước, tự cứu đuối và xử lý tình huống khi gặp người đuối nước...

“Bơi là một trong những kỹ năng thiết yếu mà ai cũng cần trang bị. Sau thời gian học, con tôi đã biết bơi và rất thích thú. Tôi thấy vui và an tâm bởi con mình vừa được học các kỹ năng bơi vừa được học kỹ năng đề phòng trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra khi bơi”, chị Phương chia sẻ.

Hiện nay, thay vì đăng ký những lớp học thêm, bồi dưỡng kiến thức cho trẻ, các phụ huynh đang dần thay đổi sang các sân chơi thể chất, lớp học kỹ năng mềm cần thiết. Không chỉ được rèn luyện sức khỏe, tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật, việc học tập các môn này còn giúp trẻ mở rộng quan hệ bạn bè, cởi mở hơn trong giao tiếp. Những kiến thức thực tế, được tiếp thu ngay từ cuộc sống sẽ là những bài học đáng quý và gần gũi nhất giúp trẻ nhớ lâu, thay vì chỉ đọc và tự hình dung qua sách vở.

Đáp ứng nhu cầu của các gia đình, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức

vna_potal_nhieu_hoat_dong_he_phong_phu_tai_dak_lak_7426587.jpg
Nhiều gia đình lựa chọn hoạt động thể thao vào dịp hè để con rèn luyện sức khỏe để tăng sự dẻo dai, sức đề kháng. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Đáp ứng nhu cầu của các gia đình, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động hè phong phú để các em có những ngày hè thật sự bổ ích.

Vào dịp hè, Thư viện tỉnh Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của các em thiếu nhi. Với nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức, Thư viện tỉnh đã trở thành một “sân chơi” bổ ích, đồng thời khơi dậy đam mê đọc sách, tìm hiểu thông tin qua sách cho các em. Phòng đọc tổng hợp được thiết kế hiện đại, rộng rãi, với không gian thoáng mát. Các giá sách được sắp xếp, bố trí thuận tiện, khoa học, giúp các em dễ dàng tìm được cuốn sách yêu thích.

Không chỉ được đọc sách miễn phí, Thư viện tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, thú vị như: hoạt động STEM, làm “chim thăng bằng”, làm tò he, sáng tạo cùng sợi dây; tổ chức sinh hoạt kỹ năng giao tiếp, ứng xử với mọi người, kỹ năng tự lập, đọc sách hiệu quả…; tô màu, vẽ tranh tự do theo sở thích; hoạt động tìm kiếm tài năng nhí; các trò chơi trí tuệ cờ vua, cờ tướng, rút gỗ…

Em Nguyễn Thuận Minh Bảo (10 tuổi, tại thành phố Buôn Ma Thuột) chia sẻ, em thấy rất vui và thích thú khi đến Thư viện tỉnh, bởi ngoài đọc sách, em còn được tham gia trải nghiệm vẽ tranh Đông Hồ, giao lưu với nhiều bạn có cùng sở thích.

vna_potal_nhieu_hoat_dong_he_phong_phu_tai_dak_lak_7426585.jpg
Trẻ em được tham gia trải nghiệm vẽ và tô màu tranh Đông Hồ. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thảo Quyên, Trưởng phòng nghiệp vụ, Thư viện tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ cuối tháng 5, Thư viện đã xây dựng kế hoạch hoạt động hè thiếu nhi. Với hoạt động xuyên suốt được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần, bên cạnh được đọc sách với nhiều chủ đề khác nhau, thiếu nhi đến với Thư viện còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo mỹ thuật… Các hoạt động tổ chức trong dịp hè được miễn phí hoàn toàn, thu hút nhiều phụ huynh và thiếu nhi tham gia.

Đa dạng sân chơi

Chị Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó Giám đốc Phụ trách Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk cho biết, với mong muốn đem đến cho các em một mùa Hè sôi động, vui tươi, bổ ích, mới lạ, Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức trên 30 loại hình lớp học năng khiếu dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên như: hát, múa, hội họa, Anh văn giao tiếp, Học kỳ quân đội… Nhà văn hóa cũng lồng ghép các trò chơi nhóm; phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em… trong các hoạt động.

Dịp hè này, nhiều đơn vị trong tỉnh tổ chức các hoạt động cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Anh Phạm Minh Tuấn, người sáng lập Dự án “Thư viện mùa Xuân” và “Trường học cầu vồng” (thành phố Buôn Ma Thuột) chia sẻ, hè này, nhóm của anh tổ chức 4 hoạt động hướng đến học sinh vùng xa như: tiếp tục đưa sách đến các điểm trường vùng sâu; thực hiện chương trình hoạt động trải nghiệm, cung cấp công cụ cho trẻ sáng tạo như: chơi lego, làm tranh từ lá cây…; xây dựng sân chơi cho trẻ. Bên cạnh đó, nhóm sẽ tổ chức nhiều chương trình tại các buôn và chiếu phim lưu động cho các em nhỏ tham gia.

“Trẻ em vùng xa rất thiếu điểm vui chơi, do đó trong 3 năm trở lại đây, nhóm đã xây dựng 37 sân chơi cho trẻ vùng sâu tại các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, ở vùng sâu còn thiếu các sản phẩm văn hóa nên chúng tôi đưa hoạt động chiếu phim lưu động gắn với các Dự án "Thư viện mùa Xuân" và "Trường học cầu vồng" tại các điểm trường vùng sâu”, anh Phạm Minh Tuấn thông tin thêm.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cũng đã chủ động xây dựng các phương án hoạt động hè. Anh Võ Tiến Tuấn Niê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm nay, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tập trung tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc giảm thiểu tai nạn đuối nước như: tổ chức chương trình tập huấn, hoạt động trải nghiệm, trao tặng học bổng, công trình liên quan đến bơi và tặng áo phao... Ngày 2/6 vừa qua, thực hiện Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” năm 2024, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân, triển khai thực hiện 32 lớp tập huấn phòng, chống đuối nước và dạy bơi miễn phí cho học sinh.

vna_potal_nhieu_hoat_dong_he_phong_phu_tai_dak_lak_7426584.jpg
Lớp học bơi miễn phí dịp hè cho học sinh tại Trường Tiểu học Chu Văn An, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Kỳ nghỉ hè đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp học sinh lấy lại năng lượng cho năm học mới. Sau một năm học tập căng thẳng và bận rộn, các em cần có thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi cả về thể chất và tinh thần. Việc đa dạng các hình thức, sân chơi cho trẻ sẽ là cơ hội giúp các em có thêm kỹ năng sống, niềm vui trong học tập.

Nguyên Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).