Đắk Lắk kết nối việc làm, giúp người lao động khó khăn ổn định cuộc sống

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã kết nối và tạo nhiều việc làm cho những lao động khó khăn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, địa phương vẫn phải đối mặt với thách thức do sự chênh lệch trong phát triển kinh tế - xã hội giữa các khu vực và nhu cầu việc làm ngày càng tăng cao. Trước tình hình đó, tỉnh đã không ngừng nỗ lực triển khai các chương trình nhằm tạo việc làm, giúp người lao động khó khăn ổn định cuộc sống.

vna_potal_ket_noi_viec_lam_cho_lao_dong_kho_khan_tai_dak_lak__7692329.jpg
Người lao động tại Đắk Lắk tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

Cung - cầu lao động chưa “gặp” nhau

Với khoảng 1,2 triệu người trong độ tuổi lao động, Đắk Lắk là một trong những tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, phần lớn người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc ổn định, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ có việc làm sau khi giới thiệu vẫn chưa cao do không thống nhất mức lương và đãi ngộ giữa người lao động với các đơn vị, doanh nghiệp.

Chị H’Phai Knul (ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trước đây chị tham gia lao động tại một công ty gần nhà với mức lương 3,9 triệu đồng/tháng. Công việc làm theo giờ hành chính, tuy nhiên, mức lương quá thấp không đủ để chị có thể trang trải cuộc sống. Nghỉ việc hơn 5 tháng, chị H’Phai mong muốn tìm được một công việc mới với mức thu nhập ổn định hơn để tiến tới lập gia đình, ổn định cuộc sống.

Anh Y Linh Ê ban (ở xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Sau thời gian làm việc xa quê, con cái đã lớn nên hai vợ chồng anh quyết tâm về Đắk Lắk sinh sống và tìm việc, nhưng anh Y Linh lại gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm phù hợp.

“Tôi mong muốn tìm công việc gần nhà, ổn định tại địa phương cho cả hai vợ chồng, có thể là công việc lái xe hoặc công nhân công ty trái cây… Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu một vài công ty, tôi thấy đều không phù hợp với nhu cầu của mình”, anh Y Linh Ê ban chia sẻ.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, 9 tháng năm 2024, thị trường lao động tại tỉnh có hiện tượng mất cân đối cung - cầu lao động (theo hướng thiếu hụt lao động) ở tất cả các cấp độ kỹ năng, trình độ, nơi làm việc dự kiến, mức lương khởi điểm, hình thức làm việc, giới tính và độ tuổi khác nhau.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động tại địa phương tương đối lớn. Số lượng tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh là gần 15.000 người, tập trung lao động phổ thông với mức thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng; ngoại tỉnh hơn 10.000 người làm việc tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa... mức thu nhập 12-15 triệu đồng/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng nhiều, tuy nhiên, số lượng đáp ứng không cao do bà con tập trung mùa màng hái cà phê... nên nhiều nơi thiếu nhân sự. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cung - cầu lao động chưa “gặp” nhau là do một số lao động chưa đáp ứng được nhu cầu như: Kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm, tác phong làm việc… Nhiều lao động làm việc trong môi trường nông nghiệp nên khi qua môi trường công nghiệp không quen; các lao động có trình độ cao tại địa phương ít, không đáp ứng được trình độ ngoại ngữ, kinh nghiệm tay nghề…

vna_potal_ket_noi_viec_lam_cho_lao_dong_kho_khan_tai_dak_lak_anh_trong_bai_7692330.jpg
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk vấn việc làm cho lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

Nỗ lực tạo việc làm

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, đồng thời, hỗ trợ người lao động có nhu cầu. 9 tháng năm 2024, Trung tâm đã tổ chức và tham gia 93 phiên giao dịch việc làm, buổi tư vấn việc làm (trong đó, tổ chức 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề, 15 phiên giao dịch việc làm lưu động, 2 ngày hội việc làm, 1 phiên giao dịch việc làm online và tham gia 42 phiên giao dịch việc làm tại các địa phương, đơn vị); tham gia 32 buổi tư vấn việc làm trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đã thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của 1.394 lượt đơn vị sử dụng lao động (khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản) với số lượng tuyển dụng là 20.961 người; tư vấn việc làm, nghề nghiệp, xuất khẩu lao động và các chế độ chính sách cho 38.970 lượt người.

Đáng chú ý, Ngày hội việc làm thường niên tại tỉnh Đắk Lắk đã thu hút sự tham gia của hàng trăm đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh, với nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động phổ thông và có trình độ chuyên môn. Các doanh nghiệp không chỉ tiếp nhận hồ sơ mà còn tổ chức tư vấn trực tiếp, giúp người lao động tìm hiểu rõ hơn về các yêu cầu công việc và các cơ hội nâng cao thu nhập. Điều này không chỉ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ mà còn giúp người lao động có cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường lao động.

Chị Hồ Thị Linh (xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo neo đơn. Trước đây, chị Linh không có công việc ổn định, sống bằng nghề làm thuê. Mới đây, chị được địa phương giới thiệu và tham gia tìm kiếm việc làm. Từ ngày có công việc tại một công ty nông sản sầu riêng với mức lương 6 triệu đồng/tháng, cuộc sống của hai mẹ con chị đã đỡ vất vả.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Trung tâm đã lựa chọn các doanh nghiệp uy tín, thực hiện đúng quy trình, chính sách với người lao động. Các thông tin doanh nghiệp đưa ra phải đúng, thật, không đánh bóng. Bên cạnh đó, Trung tâm tích cực phối hợp, tuyên truyền về thông tin tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm thông qua website, Facebook, Zalo, mã QR… đến người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh công tác tổ chức phiên giao dịch việc làm, nổi bật là các hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, Đắk Lắk là địa phương có 49 dân tộc anh em cùng chung sống, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán khác nhau. Những năm gần đây, tại địa phương, các sản phẩm chủ lực như cà phê, tiêu, sầu riêng... có giá thành cao, người dân có thu nhập tốt. Do đó, đơn vị, doanh nghiệp nào có mức lương cao, môi trường làm việc tốt, có nhiều chế độ, chính sách thì người lao động sẽ tham gia. Thực tế hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ký cho hơn 12.000 lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tuy nhiên, số lao động quay trở lại thị trường rất thấp, chỉ khoảng 30%.

“Làm như thế nào để người lao động quay trở lại thị trường lao động. Vấn đề ở đây là thu nhập, môi trường làm việc để đảm bảo cho lao động yên tâm làm việc. Hiện nay, tỉnh đã kêu gọi đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp và kỳ vọng tới đây các khu, cụm công nghiệp mới sẽ thu hút được nhiều lao động để giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn", ông Nguyễn Quang Thuân thông tin.

Cũng theo ông Thuân, tỉnh đã có nhiều giải pháp để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước về đầu tư tại Đắk Lắk. Sở đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các chương trình chiến lược, đặc biệt là Chiến lược phát triển đào tạo nghề cho người lao động đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó, thực hiện Đề án về cơ cấu giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng các trường trọng điểm quốc gia, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề không chỉ cho Đắk Lắk mà còn cho khu vực Tây Nguyên.

Có thể thấy, những nỗ lực của Đắk Lắk trong việc kết nối và tạo việc làm cho người lao động đã giúp cải thiện đời sống cho hàng ngàn lao động khó khăn. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tạo việc làm cho hơn 30.000 người trong năm 2024, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và chính người lao động cần chung tay, phát huy sự chủ động và linh hoạt trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng biến động. Đây không chỉ là một nhiệm vụ cấp bách mà còn là cơ hội để Đắk Lắk khẳng định vai trò là trung tâm lao động có năng lực của khu vực Tây Nguyên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Nguyên Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).