Là đồng bào thiểu số sinh sống lâu đời ở vùng cao Tây Bắc, người dân tộc Cống ở Điện Biên từng đối mặt với muôn vàn khó khăn nơi những bản làng xa xôi, giáp biên giới. Nhờ những chính sách hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước và tinh thần vượt khó không ngừng, cuộc sống người dân nơi đây đã chuyển mình rõ nét. Bản làng giờ đây không chỉ khang trang mà còn thể hiện sự ấm no, đánh dấu hành trình vượt khó thành công của một trong những cộng đồng dân tộc rất ít người nơi miền biên viễn Tây Bắc.
Trở lại Lũng Lỳ (xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) những ngày đầu năm 2025, người dân nơi đây đang dần đứng dậy sau mất mát, đau thương. Những ngôi nhà mới đã hình thành, người dân lại tiếp tục cuộc sống bằng nỗ lực, vượt khó và khát vọng về một tương lai đẹp, bền vững hơn.
Kon Tum là tỉnh có trên 292 km đường biên giới, tiếp giáp nước bạn Lào và Campuchia. Thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, đã có nhiều người dân Lào sinh sống tại khu vực biên giới của tỉnh Kon Tum nhập quốc tịch Việt Nam. Chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện để những công dân này an cư, lạc nghiệp, quyết tâm gắn bó và xây dựng quê hương Việt Nam.
Trong cơn bão số 3 vừa qua, Cao Bằng là một trong những tỉnh bị thiệt hai nặng nhất về người và của. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị hư hại, hàng nghìn ha cây trồng bị phá hoại, nhiều gia đình lâm vào cảnh tang thương mất mát. Thế nhưng, gian nan không khuất phục được lòng người, với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhà hảo tâm, người dân Cao Bằng đang vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống mới trên những mất mát đau thương.
70 năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Điện Biên khoác lên mình màu áo mới với những công trình kiên cố mang tầm vóc của thành phố lịch sử, những bản làng trù phú đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc...
Người Đan Lai (nhóm địa phương thuộc dân tộc Thổ) sinh sống chủ yếu ở khu vực miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An. Người Đan Lai trước đây đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì nghèo đói, lạc hậu và hôn nhân cận huyết thống… Những năm trở lại đây, cuộc sống của người Đan Lai đã đổi thay và đang tự tin hòa nhập cộng đồng các dân tộc anh em.
Trong những năm kháng chiến, xã Thới Thuận được xem là vùng căn cứ địa cách mạng tại khu vực huyện Bình Đại (Bến Tre). Dưới tán rừng đước, rừng mắm, các thế hệ chiến sĩ cùng nhân dân đấu tranh đến ngày giành độc lập. Sau 47 năm giải phóng, vùng đất xã biển Thới Thuận đã chuyển mình, đời sống người dân phát triển...
Xuân Nhâm Dần đang đến gần! Năm nay, nhờ sự quan tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Sóc Trăng có thêm niềm vui mới với nhiều xã có đông đồng bào Khmer sinh sống được công nhận xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao...
Kiên Giang là một trong những tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, khoảng 69.219 hộ, hơn 275.000 người, trong đó nhiều nhất là đồng bào dân tộc Khmer với hơn 59.220 hộ, gần 238.000 người, chiếm 13,4% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, Kiên Giang tập trung nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống bà con không ngừng được cải thiện, nâng lên.
Cuối năm 2016, 60 hộ dân với 243 nhân khẩu của làng Brang nằm trong vùng sạt lở của núi Kông HNon đã được chính quyền huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai hỗ trợ di dời đến khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống. Được sự hỗ trợ của Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của bà con, sau 4 năm tái định cư, làng Brang nay đã ổn định và dần khởi sắc.
Trong tiết trời se lạnh, chúng tôi lại có dịp trở lại với các bản vùng cao của đồng bào người Dao ở Phú Thọ. Những con đường bê tông uốn lượn men theo những quả đồi xanh ngát của núi rừng dẫn vào từng bản; những ngôi nhà khang trang mọc lên như nấm… đã minh chứng cho sự thay đổi diện mạo của những bản người Dao nơi đây.
Đến với vùng căn cứ cách mạng KBang (Gia Lai) hôm nay, điều dễ thấy là sự đổi thay to lớn của vùng đất này với những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi san sát, chập chùng cả một vùng bên những con đường khang trang, thông thoáng. Cả thời chiến lẫn thời bình, quân, dân và hệ thống chính quyền huyện KBang luôn nêu cao tinh thần chiến đấu, phát triển kinh tế góp phần xây dựng quê hương anh hùng Núp thêm giàu đẹp.
Thuận Hạnh là một xã vùng biên thuộc huyện Đắk Song (Đắk Nông) có tổng diện tích 93,43 km2 gồm 14 thôn, trong đó có 6 thôn giáp với nước bạn Campuchia. Toàn xã có khoảng 2.500 hộ dân với 9.500 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ một vùng đất hoang tàn với nền nông nghiệp lạc hậu, tự cung tự cấp, đến nay, xã Gào thuộc thành phố Pleiku (Gia Lai) đã có trên 1.200 ha cây trồng các loại, trong đó chủ yếu là các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, hồ tiêu…