Cuộc họp nhóm "Bộ tứ về Syria" nhất trí thực thi Tuyên bố chung Geneva

Cuộc họp nhóm "Bộ tứ về Syria" nhất trí thực thi Tuyên bố chung Geneva

 Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các bên đã khẳng định những mục đích chung tại Syria, đó là chấm dứt chiến tranh, đấu tranh hiệu quả hơn với những kẻ khủng bố đang âm mưu xâm chiếm Syria, thúc đẩy tích cực và hiệu quả hơn nữa tiến trình chính trị trên cơ sở những nguyên tắc nêu ra trong tuyên bố chung Geneva. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định "Bộ tứ về Syria" đã nhất trí phải tham vấn với tất cả bên trong cuộc xung đột nhằm tìm kiếm một nền tảng chung để thúc đẩy tiến trình chính trị thực sự cho cuộc khủng hoảng Syria.

Trong ảnh (tư liệu, từ trái sang): Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tại cuộc họp ở Doha, Qatar ngày 3/8. AFP/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu, từ trái sang): Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tại cuộc họp ở Doha, Qatar ngày 3/8. AFP/ TTXVN

* Liên quan tới tình hình Syria, ngày 23/10, Nga và Jordan đã nhất trí phối hợp các hoạt động quân sự, trong đó có hoạt động của lực lượng không quân hai nước, ở Syria thông qua việc thiết lập một "cơ chế làm việc đặc biệt" tại thủ đô Amman của Jordan.

Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh tại phiên họp ở New York (Mỹ) ngày 22/10. THX/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh tại phiên họp ở New York (Mỹ) ngày 22/10. THX/ TTXVN

Quyết định này được đưa ra tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh tại thủ đô Vienna (Áo). Lập trường chung của Nga và Jordan là cần thúc đẩy các nỗ lực hướng tới tiến trình chính trị trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, trước tiên là khởi động các cuộc đàm phán toàn diện giữa đại diện của Chính phủ Syria và tất cả các nhóm đối lập, cả trong và ngoài nước với sự hỗ trợ quốc tế. Jordan hiện là thành viên trong liên minh do Mỹ đứng đầu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. 

Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moskva ngày 20/10. AFP/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moskva ngày 20/10. AFP/ TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm