Cử tri Cao Bằng tin tưởng lựa chọn được người tài, đức giúp địa phương ngày càng phát triển

Cử tri Cao Bằng tin tưởng lựa chọn được người tài, đức giúp địa phương ngày càng phát triển

Cùng với cử tri cả nước, sáng sớm 23/5, trên 300.000 cử tri tỉnh Cao Bằng nô nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.005 khu vực bỏ phiếu. Ai cũng mong muốn đến sớm để có thời gian nghiên cứu tiểu sử, lựa chọn được người có tài, đức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển.

Cử tri Cao Bằng tin tưởng lựa chọn được người tài, đức giúp địa phương ngày càng phát triển ảnh 1 Cờ hoa rực rỡ tại một khu vực bỏ phiếu phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Trên địa bàn thành phố Cao Bằng, các nẻo đường, khu vực bỏ phiếu được trang trí rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu cổ động cho ngày bầu cử. Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã tới để nghiên cứu tiểu sử những người ứng cử. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các điểm bầu cử bố trí những điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho cử tri đến bầu cử, nhất là yêu cầu khử khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các kịch bản, phương án ứng phó với những tình huống phát sinh, bất ngờ đã được xây dựng, tập luyện để sẵn sàng triển khai với tinh thần hết sức chủ động.

Cử tri Cao Bằng tin tưởng lựa chọn được người tài, đức giúp địa phương ngày càng phát triển ảnh 2 Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 852 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn đảm bảo yêu cầu phòng chống COVID-19 trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Ông Nguyễn Hữu Thành, cử tri tại tổ 11 phường Hợp Giang (thành phố Cao Bằng) xúc động nói: Do sức khỏe yếu, tôi không thể đến khu vực bỏ phiếu theo quy định; các thành viên Tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà để tôi thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân. Đã trải qua nhiều lần bỏ phiếu, nhưng tôi vẫn thấy phấn khởi được tự tay bỏ lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào các đại biểu được lựa chọn.

Cử tri Cao Bằng tin tưởng lựa chọn được người tài, đức giúp địa phương ngày càng phát triển ảnh 3 Cử tri đơn vị bầu cử số 2, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng trao đổi thông tin trước khi thực hiện bầu cử. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí vừa trang trọng, đúng quy định vừa thuận lợi để người dân đến bỏ phiếu trong điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nơi niêm yết danh sách người ứng cử luôn thu hút đông cử tri nhất, ai cũng muốn có thêm thời gian nghiên cứu kỹ hơn về tiểu sử người ứng cử. Cử tri kỳ vọng đại biểu do mình góp lá phiếu bầu sẽ có đủ tâm, đủ tài, đề xuất để có thêm nhiều chính sách, giải pháp đặc thù giúp địa phương phát triển.

Cử tri Cao Bằng tin tưởng lựa chọn được người tài, đức giúp địa phương ngày càng phát triển ảnh 4 Cử tri đơn vị bầu cử số 2, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thực hiện bầu cử. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay, cử tri Lý Hồng Phong, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh bày tỏ: Đây là lần đầu tiên em được đi bầu cử. Em đã tìm hiểu kỹ tiểu sử của từng ứng cử viên và lựa chọn những người có đủ trình độ, năng lực, có đức, có tài, để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Em mong muốn những người trúng cử sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, luôn quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cử tri Cao Bằng tin tưởng lựa chọn được người tài, đức giúp địa phương ngày càng phát triển ảnh 5Cán bộ, nhân dân xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng, chống COVID-19 khi đi bỏ phiếu. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 thôn Nà Tú, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, từ sáng sớm, rất đông cử tri đã đến nhận phiếu, nghe các thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn trình tự bỏ phiếu. Đặc biệt, xã là địa điểm đóng quân của Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự Cao Bằng - nơi đang được tổ chức thành khu cách ly tập trung của tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19.

Để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân đang cách ly y tế tại Trung đoàn 852, Tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu cử đến để cử tri thực hiện việc bầu cử. Các quy định phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt, tất cả cán bộ bầu cử đứng ngoài hàng rào và mặc đồ bảo hộ y tế đúng quy định, hòm phiếu và bàn đựng phiếu để sát bên ngoài hàng rào. Người cách ly đứng xếp hàng giãn cách chờ đến lượt bỏ phiếu. Với sự chuẩn bị chu đáo, 238 cử tri là công dân đang cách ly y tế tại Trung đoàn 852 đều thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bảo đảm đúng quy trình, an toàn phòng dịch.

Cử tri Cao Bằng tin tưởng lựa chọn được người tài, đức giúp địa phương ngày càng phát triển ảnh 6 Các công dân đang cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 tại Trung đoàn 852 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng làm thủ tục chuẩn bị bỏ phiếu. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Cao Bằng có 1.067 đơn vị bầu cử, trong đó 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 94 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 956 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; 1.005 khu vực bỏ phiếu. Cao Bằng có 10 ứng viên đại biểu Quốc hội, bầu 6 đại biểu; đối với HĐND cấp tỉnh giới thiệu 83 ứng viên, bầu 50 đại biểu; HĐND cấp huyện có 94 đơn vị bầu cử và có 956 đơn vị bầu cử của HĐND cấp xã.

Cử tri Cao Bằng tin tưởng lựa chọn được người tài, đức giúp địa phương ngày càng phát triển ảnh 7Cử tri là lực lượng vũ trang thực hiện bầu cử tại đơn vị bầu cử thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng, đến 13 giờ ngày 23/5, đã có khoảng 92,17% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử so với cử tri trong danh sách và có 62/1.005 khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri trong danh sách bỏ phiếu bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo, các phương án bảo vệ được triển khai theo đúng kế hoạch. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Công tác tuyên truyền, vận động, động viên cử tri tham gia bầu cử được chú trọng. Việc trang trí khu vực bỏ phiếu nghiêm túc, đảm bảo thuận lợi, an toàn cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình. Công tác phòng dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng với tinh thần chủ động vượt khó, cán bộ, các cấp chính quyền tỉnh Cao Bằng đã chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện cho nhân dân đi bầu cử. Nhân dân đang phấn khởi, tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử, tin rằng từ lá phiếu của mình sẽ lựa chọn những có đức, có tài, đại diện cho tiếng nói cho người dân, mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào.

Nông Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).