Công bố giải thưởng báo chí Pulitzer

Công bố giải thưởng báo chí Pulitzer
Thành viên Ban tổ chức giải Pulitzer Mike Pride thông báo các hạng mục đoạt giải tại New York ngày 18/4. AFP/TTXVN
Thành viên Ban tổ chức giải Pulitzer Mike Pride thông báo các hạng mục đoạt giải tại New York ngày 18/4. AFP/TTXVN

Tờ "New York Times" nhận được 2 giải: giải thưởng ở hạng mục phóng sự quốc tế cho loạt bài điều tra về tình trạng phụ nữ ở Afghanistan bị lạm dụng và bị phân biệt đối xử; giải thưởng chung với hãng tin Reuters ở hạng mục "ảnh nóng" cho chùm ảnh “Exodus" về những người di cư đang tìm kiếm tị nạn tại châu Âu. Tờ "Washington Post" được xướng danh ở hạng mục thông tin trong nước với bài viết thống kê số vụ cảnh sát bắn chết người trên toàn nước Mỹ trong năm 2015. Tờ "Los Angeles Times" nhận giải thưởng ở hạng mục tin nóng cho loạt tin về vụ khủng bố tại San Bernadino. Tạp chí "The New Yorker" lần đầu tiên được vinh danh với 2 giải cho các phóng sự truyền hình và bài phóng sự điều tra về nguy cơ xảy ra động đất lớn tại Tây Bắc Thái Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm