Cơ hội nâng tầm thương hiệu trái sầu riêng

Sau 3 ngày (31/8 - 2/9) diễn ra sôi động, Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 năm 2024 đã thành công. Lễ bế mạc diễn ra vào tối 2/9 tại Quảng trường hồ Tân An (thị trấn Phước An) do UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

vna_potal_dak_lak_be_mac_le_hoi_sau_rieng_krong_pac_lan_thu_2_nam_2024_7570218.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh phát biểu tổng kết. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh cho biết: lễ hội năm nay được chuẩn bị chu đáo với 12 chuỗi hoạt động chính thức, thu hút hơn 200.000 lượt người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự. So với lễ hội lần thứ 1 năm 2022, nhiều nội dung, hoạt động tại Lễ hội năm nay truyền tải 5 thông điệp “Khởi nguồn - Kế thừa - Điểm đến - Hội nhập - Lan toả” với khát vọng nâng tầm vị thế sầu riêng Krông Pắc; giới thiệu văn hoá đặc trưng của quê hương, con người Krông Pắc đến bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội, hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và Nông nghiệp tiềm năng đã quy tụ được hơn 350 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Hội chợ quảng bá, giới thiệu sản vật phong phú, các loại trái cây chất lượng cao của huyện Krông Pắc; tạo cơ hội tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà”; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, của huyện theo hướng bền vững.

vna_potal_dak_lak_be_mac_le_hoi_sau_rieng_krong_pac_lan_thu_2_nam_2024_7570217.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ bế mạc. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững cũng thu hút hơn 600 đại biểu là đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh sự quán các nước; các tỉnh, thành và địa phương cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân sản xuất sầu riêng tham dự. Tại hội thảo, đại biểu đã cùng chia sẻ, gợi mở các giải pháp nhằm phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững trong thời gian tới.

Hội thi Nông dân sản xuất sầu riêng giỏi cũng là hoạt động mới thu hút 32 chủ vườn và 11 đội gõ sầu riêng tham gia tạo động lực mới cho những hộ trồng, chăm sóc cây sầu riêng ngày càng tăng năng suất, chất lượng. Song song với đó, lễ hội đường phố với sự góp mặt của 37 đơn vị cùng hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên, cán bộ, giáo viên, học sinh dẫn dắt người tham gia khám phá sắc màu văn hóa, tôn vinh quả sầu riêng cùng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Krông Pắc nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung...

vna_potal_dak_lak_be_mac_le_hoi_sau_rieng_krong_pac_lan_thu_2_nam_2024_7570215.jpg
Trao tặng hoa cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành hàng sầu riêng Krông Pắc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại huyện Krông Pắc, em H Lan Niê, xã Ea Yông chia sẻ, em tự hào là người dân của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đa dạng bản sắc văn hóa và giàu tiềm năng về nông nghiệp. Cây sầu riêng đã giúp nhân dân trên địa bàn nâng cao thu nhập. Hòa mình vào lễ hội, em H Lan Niê vừa ấn tượng với chuỗi sự kiện đầy màu sắc, vừa thêm tự hào về hương vị sầu riêng Krông Pắc thơm ngon...

Dịp này, UBND huyện trao hoa và quà cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành hàng sầu riêng Krông Pắc.

Hoài Thu

Có thể bạn quan tâm