Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại tỉnh Gia Lai
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với đồng bào dân tộc ở thành phố Pleiku. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với đồng bào dân tộc ở thành phố Pleiku. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

Trò chuyện với nhân dân làng C, ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của bà con trong việc phát triển kinh tế, ổn định đời sống, chăm lo cho trẻ em được học hành. Thể hiện sự ấn tượng đối với việc 100% trẻ em của làng C được đến lớp, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là điều đáng quý; đồng thời đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch xã cần quan tâm, xem xét tình hình tuyển cử đại học, cao đẳng của địa phương, có hướng dẫn cho bà con thực hiện. 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, nhân dân làng C, xã Gào, thành phố Pleiku. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, nhân dân làng C, xã Gào, thành phố Pleiku. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN

Người dân tộc phải giữ tiếng dân tộc mình nhưng cũng cần thông thạo tiếng Kinh, bởi không biết tiếng Kinh không thể đi học được, ít nhất là tốt nghiệp phổ thông và Trung học cơ sở. Làng C cần giữ truyền thống hiếu học với 76 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Làng văn hóa, gia đình văn hóa, trẻ em không thể bỏ học - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. 

Quan tâm đến việc tạo điều kiện để người dân được vay vốn thoát nghèo, ông Nguyễn Thiện Nhân gợi mở: Theo kinh nghiệm của nhiều địa phương cho thấy các hộ nông dân cần hình thành các tổ hợp tác để cùng vay vốn, trao đổi cách làm ăn, chăm sóc hiệu quả cho cây trồng, vật nuôi. Với 71ha cà phê và 75ha lúa, làng C có thể thành lập hai tổ hợp tác. Việc hình thành các hợp tác xã kiểu mới là chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, vì vậy lãnh đạo tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku cần quan tâm, xây dựng chuyên đề về vấn đề này. Trước hết, có thể hình thành thí điểm tổ hợp tác về cà phê, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất cao cho giống cây này; đồng thời học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh đã đang triển khai tốt các mô hình hợp tác xã kiểu mới... 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm gia đình anh Dơ Lang Uy, hộ nghèo; gia đình ông Siu Ler, hộ sản xuất kinh doanh giỏi và gia đình ông Rmah Djoi, hộ gia đình chính sách tại làng C, thành phố Pleiku.

Ân cần hỏi thăm hoàn cảnh của các gia đình, từ chuyện làm thế nào để thoát nghèo cho đến chuyện học hành của con trẻ, ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Ngoài việc nỗ lực của gia đình, sự trợ giúp của các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, gia đình phải quyết tâm cho các con đi học. Đồng thời, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cần được nhân rộng, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những hộ nghèo khác để cùng nhau thoát nghèo.../. 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho cán bộ, nhân dân làng C, xã Gào, thành phố Pleiku. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho cán bộ, nhân dân làng C, xã Gào, thành phố Pleiku. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN

 Nhann dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đến dâng hương, hoa tại Tượng đài "Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên" ở Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang; đại diện người có uy tín các dân tộc thiểu số trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cụm thi đua Tây Nguyên. 

Có thể bạn quan tâm