Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Cùng tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm mô hình cánh đồng trồng ớt tại thôn Bắc Đông 2, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm mô hình cánh đồng trồng ớt tại thôn Bắc Đông 2, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhân và biểu dương những kết quả tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong 6 tháng qua; cho rằng, Lạng Sơn là địa phương còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng vừa yếu, vừa thiếu, quy mô nền kinh tế nhỏ lẻ nền nguồn lực còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Lạng Sơn cần rà soát tổng thể lại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện thành công mục tiêu mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Lạng Sơn cần chú trọng công tác cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư và phân bổ nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, tỉnh chú ý đến nâng cấp hệ thống giao thông, quốc lộ để phát huy thế mạnh kinh tế cửa khẩu. Đối với xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh tỉnh đã đưa ra mục tiêu trong năm 2016 có thêm 13 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, bằng với số xã nông thôn mới trong 5 năm qua. Khẳng định đây là chủ trương quan trọng được Quốc hộitiếp tục quan tâm trong thời gian tới, song Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Lạng Sơn cần rút kinh nghiệm không để tình trạng nợ trong xây dựng nông thôn mới như một số địa phương trên cả nước, đồng thời xây dựng nông thôn mới phải gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

* Cùng ngày, làm việc tại huyện Cao Lộc, ghi nhận những kết quả kinh tế-xã hội tại địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, là huyện nằm phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn có 75 km đường biên giới, Cao Lộc là vùng kinh tế động lực của tỉnh, có cửa khẩu quốc tế với hoạt động biên mậu phong phú, sôi động. Khẳng định tầm quan trọng về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế của địa phương, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Cao Lộc tiếp tục phát huy tiềm năng. Nắm vững đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, huyện tiếp tục chú trọng xây dựng đường biên giới hữu nghị, duy trì quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương vùng biên giới với nước bạn. Huyện chú trọng phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với phòng chống buôn lậu và bảo đảm an ninh biên giới, góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trong buổi làm việc với huyện Cao Lộc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trong buổi làm việc với huyện Cao Lộc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Về công tác quy hoạch và đô thị, là huyện có diện tích bao quanh thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Cao Lộc cần thực hiện quy hoạch tốt, không để phá vỡ tổng thể trong quá trình đô thị hóa. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Về sản xuất, huyện cần hướng tới nền sản xuất đa dạng có giá trị cao, phong phú, chất lượng; chú ý phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Là huyện có một số xã vùng cao, người dân sống phân tán. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 6,71%, huyện còn 10/21 xã nghèo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cao Lộc rà soát tất cả các chương trình mục tiêu quốc gia cùng các chương trình phát triển kinh tế- xã hội khác để kiến nghị tỉnh Lạng Sơn kịp thời có biện pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, trường học, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, nhân dân xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, nhân dân xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

*Trước đó, sáng 20/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm cánh đồng trồng ớt của một số hộ dân thôn Bắc Đông 2, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Làm việc với UBND xã Gia Cát, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao xã nông thôn mới đầu tiên của Cao Lộc đã hình thành vùng trồng ớt đem lại thu nhập cao cho người dân, song cũng lưu ý, Gia Cát cần phải có nhiều mô hình mới, không chỉ trồng ớt mà cần đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi phù hợp với thị trường, tăng thu nhập ổn định để đời sống nhân dân phát triển hơn nữa./. 


 

Có thể bạn quan tâm