Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ấn Độ

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ấn Độ

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Pháp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian, cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Cộng hòa Pháp sang thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng là bước chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Tổng thống Pháp Francois Hollande; nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Nhà nước Việt Nam là luôn coi Cộng hòa Pháp là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực thời gian gần đây của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. Tuy nhiên, so với tiềm năng và mong muốn của hai nước, những kết quả đạt được còn khiêm tốn, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Vì vậy, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Pháp sớm kết thúc rà soát pháp lý, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) , tạo điều kiện để hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng phát triển. 

Chiều 6/6/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Pháp Jean-Yves Le Drian đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chiều 6/6/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Pháp Jean-Yves Le Drian đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đ ánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Pháp trên các lĩnh vực ; trao đổi quan điểm với Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian về một số vấn đề chiến lược, đào tạo nhân lực , quân y, quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước thúc đẩy hơn nữa để hợp tác về quốc phòng tiếp tục trở thành hình mẫu trong quan hệ Đối tác c hiến lược Việt Nam - Pháp, nhất là hợp tác quân sự, liên doanh sản xuất trang thiết bị phục vụ mục đích quân sự dân sự, tăng cường trao đổi thông tin , phối hợp trên các diễn đàn đa phương. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang một lần nữa trân trọng mời Tổng thống Pháp Francois Hollande thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng trong chuyến thăm này hai nước sẽ ký một số thỏa thuận hợp tác song phương về kinh tế, quốc phòng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. 

* Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Manohar Parrika dẫn đầu phái đoàn quân sự cấp cao Cộng hòa Ấn Độ sang thăm Việt Nam; tin tưởng những kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, nhất là trong bối cảnh năm 2017 hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. 

Chiều 6/6/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Manohar Parrikar, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chiều 6/6/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Manohar Parrikar, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn về vật chất và tinh thần mà Nhà nước, nhân dân Ấn Độ đã dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc trước đây, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay; cũng như sự hỗ trợ của Ấn Độ trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, trong đó có đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị quân sự. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Manohar Parrika và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch; bày tỏ đồng tình với phương hướng tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, một trụ cột quan trọng củng cố niềm tin trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về đối ngoại là luôn coi Ấn Độ là bạn bè truyền thống, đối tác hàng đầu; quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là tài sản vô giá của hai dân tộc, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời mời Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee sang thăm chính thức Việt Nam. 

* Chiều 6/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrika (Ma-nô-ha Pa-ri-ca) đang thăm làm việc tại Việt Nam. 

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo cấp cao hai nước, đánh dấu những mốc son trong quan hệ giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh cao bài phát biểu quan trọng của Ngài Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrika tại diễn đàn Đối thoại Sangrila tại Singapore vừa qua; nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam ủng hộ chính sách hướng đông của Ấn Độ. 

Ngày 6/6/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Manohar Parrikar, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Ngày 6/6/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Manohar Parrikar, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước; tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước nói chung và quan hệ hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước nói riêng. 

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều nét tương đồng, nhất là văn hóa, lịch sử. Bởi vậy, hai nước có tiềm năng hợp tác rất phong phú từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến quốc phòng… Qua Ngài Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm đến Ngài Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi và trân trọng mời Thủ tướng Mô-đi thăm chính thức Việt Nam. 


Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrika chúc mừng Chính phủ Việt Nam sau khi được kiện toàn; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt - Ấn sẽ tiếp tục được xây đắp nên nhiều thành tựu mới. Khẳng định, Chính phủ Ấn Độ luôn trân trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ toàn diện với Việt Nam, 




Có thể bạn quan tâm