Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Chiều 11/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cùng dự có Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo một số địa phương trên địa bàn Quân khu 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ượng Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, đã báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021. Theo đó, thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị của Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn với thế trận phòng thủ Quân khu 4 ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội các địa phương phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ chỉ huy, sĩ quan Quân khu 4. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống nảy sinh trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; có nhiều giải pháp đồng bộ, thích ứng an toàn, linh hoạt trong huấn luyện, giáo dục đào tạo phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quân khu 4 có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh của nước ta, gồm 6 tỉnh Bắc miền Trung với địa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp. Trong suốt 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phát huy truyền thống anh hùng của quân đội ta, truyền thống cách mạng của quê hương, quân và dân Quân khu 4 đã luôn nêu cao phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết vượt lên mọi khó khăn, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, lập được nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, góp phần cùng quân dân cả nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Chủ tịch nước đánh giá, năm 2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 luôn chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các nhiệm vụ quân sự và quốc phòng trên địa bàn; đồng thời, làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự và quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 4Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh Bác Hồ cho Quân khu 4. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đặc biệt, Quân khu 4 cũng phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tiến hành hiệu quả công tác dân vận, xây dựng phát triển các khu kinh tế quốc phòng; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Chủ tịch nước nhớ lại: Trong năm 2020 địa bàn Quân khu 4 đã liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão lớn, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản. Trước tình hình đó, Quân khu 4 đã kịp thời chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện để giúp đỡ nhân dân giảm thiểu tối đa thiệt hại. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có 35 đồng chí cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Quân khu 4, Cục Cứu hộ cứu nạn và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã anh dũng hy sinh, gây xúc động và sự tiếc thương cũng như lòng cảm phục của nhân dân cả nước.

Chủ tịch nước cho rằng Quân khu 4 là một trong những điểm sáng của toàn quân về tổ chức phong trào Thi dua Quyết thắng, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh.

Về yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 4 tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thủ dịch, phản động để chủ động làm tốt phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi; bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào.

Quân khu 4 cần tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, theo phương châm “tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh và sẵn sàng chiến đấu cao”; tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy, trình độ toàn diện cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thưởng xuyên và đột xuất.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Quân khu 4 thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ảnh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với lãnh đạo Quân khu 4 và đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đặc biệt, Quân khu 4 cần tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, phòng chống thiên tại trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; không được lơ là, chủ quan, phải chủ động sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó, phòng chống dịch bệnh trong mọi tình huống.

Quân khu 4 cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm.

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước.

Quang Vũ - Văn Tý

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).